Euro tăng giá do đợi Bồ Đào Nha phát hành trái phiếu

Ngày 12/1 trên thị trường châu Á, đồng euro tăng giá so với USD, do giới giao dịch chờ đợi đợt phát hành trái phiếu của Bồ Đào Nha.
Ngày 12/1 trên thị trường châu Á, đồng euro tăng giá so với đồng USD, do giới giao dịch đang chờ đợi đợt phát hành trái phiếu của Bồ Đào Nha, vốn được coi là một "bài kiểm tra" quan trọng đối với một trong những nước thành viên yếu hơn trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Kết thúc phiên giao dịch buổi chiều tại Tokyo, 1 euro đổi được 1,2987 USD, tăng so với 1,2974 USD lúc đóng cửa phiên trước tại New York. Trong khi đó, đồng USD giảm nhẹ so với đồng yen, từ 83,23 yen xuống 83,11 yen.

Tsunemasa Sakai, Giám đốc phụ trách kinh doanh ngoại hối của tập đoàn Mitsubishi UFJ Trust and banking Corp, cho biết các nhà đầu tư ngắn hạn đang mua vào đồng euro bởi họ cho rằng sẽ không có thêm tin tức bi quan nào trước khi diễn ra đợt phát hành trái phiếu của Bồ Đào Nha. Nhưng ông cảnh báo, giới giao dịch vẫn tỏ ra thận trọng trước những nguy cơ về vấn đề nợ chủ quyền và hệ thống tài chính của châu Âu.

Trong bối cảnh nhiều người tin rằng Bồ Đào Nha sẽ cần đến gói cứu trợ giống như gói giải cứu mà Hy Lạp và Ireland nhận được từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi năm ngoái, Lisbon cần phải cho thấy mình có thể huy động vốn ở các mức lãi suất phải chăng.

Ngày 11/1, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Bồ Đào Nha đã leo lên mức kỷ lục 7,193% - tỷ lệ mà hầu hết các nhà phân tích cho là không phải chăng, nhưng sau đó đã giảm xuống 6,805%, giữa lúc có tin đồn trên thị trường rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã mua một khối lượng lớn để trấn an thị trường./.

Phương Thảo (TTXVN/Vienam+)

Tin cùng chuyên mục