Gặp mặt và giao lưu thanh niên, sinh viên Việt-Trung

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã dự gặp mặt và giao lưu thanh niên, sinh viên Việt-Trung.
Ngày 15/10, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường đã tham dự buổi gặp mặt và giao lưu thanh niên, sinh viên Việt Nam-Trung Quốc với chủ đề "Kế thừa truyền thống hữu nghị, mở ra tương lai tươi sáng" được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cùng tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cùng đông đảo các thầy, cô giáo và sinh viên hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống Việt Nam-Trung Quốc "vừa là đồng chí vừa là anh em" do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông gây dựng và dày công vun đắp, trải qua nhiều thử thách, đã trở thành tài sản vô giá của nhân dân hai nước Việt-Trung.

Lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã xác định phát triển quan hệ hai nước theo phương châm "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và trên tinh thần "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt."

Trong thời gian qua, quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được những tiến triển tích cực. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh cách mạnh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Trung Quốc là tài sản chung vô giá mà mỗi nước đều phải có trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy trong bối cảnh mới. Việc thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc là chủ trương lâu dài, nhất quán và cũng là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Hiện nay, hơn 13.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh viên Việt Nam đang học tại gần 100 trường đại học ở 40 thành phố thuộc 20 tỉnh của Trung Quốc. 10% trong số đó có học bổng của Chính phủ, 90% là tự túc. Hiện có khoảng 3.000 lưu học sinh Trung Quốc đang học tại Việt Nam. Những lưu học sinh Việt Nam và Trung Quốc hôm nay và sau này sẽ là các đại sứ văn hóa của nước này tại nước kia trong khi học và cả khi trở về nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác thực chất, hiệu quả hai bên.

Giáo sư Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết trong những năm qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hết sức coi trọng xây dựng và mở rộng mối quan hệ giao lưu và hợp tác với các trường đại học của Trung Quốc, trong đó có nhiều trường đại học hàng đầu như: Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Phúc Đán, Đại học Thượng Hải và các trường đại học khác ở khu vực Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam...

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã đào tạo bồi dưỡng về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho hàng ngàn sinh viên Trung Quốc; trong đó có những người đã trở thành những nhà Việt Nam học nổi tiếng, có những người đã trở thành các nhà ngoại giao uy tín như ông Lý Gia Trung, ông Hồ Càn Văn, ông Tề Kiến Quốc, nguyên là những Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam...

Bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự giao lưu tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Trung Quốc có từ lâu đời và đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này nhằm củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác lâu dài, ổn định. Hai bên trao đổi các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng, thanh niên và sinh viên Trung Quốc-Việt Nam là những người kế thừa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời cũng góp phần phát triển, thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Vì thế, ngay từ bây giờ, thanh niên và sinh viên của hai nước cần biết trân trọng thời gian học tập, bởi sau này không chỉ đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước của mỗi nước mà còn đóng góp cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam.

Cũng trong buổi giao lưu, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trả lời câu hỏi của thanh niên và sinh viên Việt Nam, Trung Quốc về những việc làm thiết thực đóng góp cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Nhấn mạnh đến biện pháp cụ thể để tăng cường sự giao lưu lĩnh vực nhân văn, góp phần tăng cường hữu nghị giữa hai nước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc cường cho rằng, có nhiều biện pháp để thực hiện nhưng cơ bản là vẫn là sự giao lưu giữa những người dân hai nước với nhau.

Nhân dịp này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trao tặng một số đơn sách cho trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham dự tiệc giao lưu doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc đồng tổ chức.

Trước đó vào chiều 14/10, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng và lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt-Trung đã có buổi trao đổi với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Tại buổi trao đổi, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam và gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp-nhà lãnh đạo chính trị, quân sự kiệt xuất, người bạn thân thiết lâu năm của nhân dân Trung Quốc vừa từ trần vào ngày 4/10/2013.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc đánh giá cao và cảm ơn các hoạt động thúc đẩy giao lưu, hợp tác nhân dân hai nước của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt-Trung.

Thủ tướng Trung Quốc vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân Việt-Trung ngày càng mở rộng; cho rằng đây là những nhân tố và tiền đề quan trọng để hai bên triển khai hợp tác sâu rộng hơn nữa trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng bày tỏ sự vui mừng được trao đổi với Thủ tướng Trung Quốc và các thành viên trong đoàn, đồng thời thông tin về các hoạt động đối ngoại nhân dân hai nước, những sáng kiến mà các tổ chức hữu nghị Việt Nam đưa ra để góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị Việt-Trung theo nhận thức chung của lãnh đạo hai nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt-Trung sẽ tích cực và không ngừng mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị Việt-Trung vừa là đồng chí, vừa là anh em theo “Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2013-2017 giữa Liên hiệp và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc;” triển khai việc xây dựng Cung Hữu nghị Việt-Trung đúng tiến độ và đảm bảo an toàn, chất lượng - biểu tượng sinh động của tình hữu nghị và mối quan hệ tốt đẹp của hai nước trong thời kỳ mới.../.

Hồng Điệp-Hoàng Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục