Giá dầu thô giảm trước dấu hiệu kinh tế Mỹ sa sút

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/5 tại thị trường New York, giá dầu đã giảm hơn 2 USD do những dấu hiệu sa sút của kinh tế Mỹ.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/5 tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6/2012 giảm 2,68 USD xuống 102,54 USD/thùng. Cùng ngày, ở London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 2,12 USD xuống 116,08 USD/thùng - mức "đáy" của 3 tháng qua.

Theo các chuyên gia phân tích, giá dầu giảm sau khi "sức khỏe" kinh tế Mỹ có dấu hiệu sa sút và giới giao dịch bắt đầu có tâm lý lo ngại về thị trường lao động nước này. Hiện nay, nhà đầu tư đang nôn nóng chờ đợi Mỹ công bố báo cáo về tình hình việc làm trong tháng 4/2012.

Các chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ (tính cả khu vực công và tư nhân) chỉ tạo được 162.000 việc làm trong tháng 4/2012 và tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức 8,2%.

Chuyên gia phân tích David Morrison thuộc tập đoàn thương mại GFT nhận định giá dầu thô giảm mạnh trong phiên 3/5 khi thị trường nhận được một loạt thống kê kinh tế đáng thất vọng.

Sang đến phiên sáng ngày 4/5 tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô New York tại hợp đồng giao tháng 6/2012 tăng 13 xu lên 102,67 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 17 xu lên 116,25 USD/thùng.

Việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đánh tiếng về mong muốn hạ giá dầu xuống "mức bền vững" cũng là nhân tố gây sức ép với "vàng đen". Trong một phát biểu mới đây, ông Abdullah El-Badri, Tổng thư ký OPEC, khẳng định khối này "không vui" với giá hiện hành. Ông Abdullah El-Badri khẳng định có hoạt động đầu cơ trên thị trường năng lượng. OPEC có nguồn cung dồi dào và khối này đang "làm việc" để kéo giá xuống./.

Hương Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục