Giá dầu trượt sâu do hoài nghi khả năng OPEC giảm sản lượng

Giá dầu trượt sâu do hoài nghi khả năng OPEC cắt giảm sản lượng

Giá dầu trong phiên giao dịch ngày 24/11 tại thị trường New York tiếp tục nới rộng đà giảm trong bối cảnh thị trường đang hoài nghi về khả năng OPEC sẽ có hành động nhằm bảo vệ giá dầu.
Giá dầu trượt sâu do hoài nghi khả năng OPEC cắt giảm sản lượng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu trong phiên giao dịch ngày 24/11 tại thị trường New York (Mỹ) tiếp tục nới rộng đà giảm trong bối cảnh thị trường đang hoài nghi về khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ có hành động nhằm bảo vệ giá dầu trong cuộc họp ngày 27/11 tới ở Vienna, Áo.

Đóng cửa phiên 24/11 tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2015 giảm 73 xu Mỹ, chốt phiên ở 75,78 USD/thùng.

Trong khi tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 68 xu Mỹ xuống chốt phiên ở 79,68 USD/thùng.

Các nhà kinh doanh dầu mỏ đang hướng sự chú ý đến ý kiến của các thành viên OPEC trước thềm cuộc họp ngày 27/11 khi vẫn còn sự bất đồng giữa 12 nước thành viên về việc cắt giảm sản lượng để bảo vệ giá dầu, trong bối cảnh giá đã giảm 30% từ tháng Sáu.

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của TD Securities dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Ali Al-Naimi ngày 24/11 cho biết “có thể OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng và thị trường dầu thế giới sẽ chứng kiến tình trạng dư cung trong nhiều năm."

Nguyên nhân mà Ngân hàng Barclays (Anh) đưa ra trong lời chú giải về “Sự chấm dứt Kỷ nguyên vàng của OPEC," là việc cắt giảm mạnh sản lượng sẽ gây phương hại tới tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như thị trường việc làm tại Saudi Arabia.

OPEC hiện khai thác khoảng 31 triệu thùng dầu/ngày, vượt hạn ngạch khoảng 1 triệu thùng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục