Giáo hoàng Francis có thể thăm Triều Tiên nếu được mời chính thức

Giáo hoàng Francis đã bày tỏ sẵn sàng thăm Triều Tiên nếu chính thức được mời, đồng thời cho biết ông "chắc chắn" sẽ hưởng ứng một lời mời như vậy từ Bình Nhưỡng.
Giáo hoàng Francis có thể thăm Triều Tiên nếu được mời chính thức ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Giáo hoàng Francis ngày 18/10 đã bày tỏ sẵn sàng thăm Triều Tiên nếu chính thức được mời, đồng thời cho biết ông "chắc chắn" sẽ hưởng ứng một lời mời như vậy từ Bình Nhưỡng.

Chia sẻ này được Giáo hoàng đưa ra khi Tổng thống Moon Jae-in đến thăm ông và chuyển lời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mời Giáo hoàng thăm Bình Nhưỡng.

[Hàn Quốc: Giáo hoàng Francis hy vọng thăm Triều Tiên vào mùa Xuân tới]

Phát biểu với phóng viên, Thư ký báo chí hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Yoon Young-chan nêu rõ: "Giáo hoàng nói '(tôi) chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời nếu có một lời mời (chính thức) và tôi có thể đi'."

Tổng thống Moon Jae-in đã hỏi ý kiến rằng ông có nên đề nghị nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi một phái đoàn chính thức tới mời Giáo hoàng hay không. Giáo hoàng bày tỏ rằng một lời mời bằng miệng được Tổng thống Moon Jae-in chuyển tải là đủ song một lời mời chính thức sẽ tốt hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục