Google, Intel lập liên doanh với TAG Heuer sản xuất smartwatch

Hãng sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ, TAG Heuer đang tạo một chiếc đồng hồ thông minh cao cấp trong dự án hợp tác với các đối tác công ty công nghệ của Mỹ là Google và Intel.
Google, Intel lập liên doanh với TAG Heuer sản xuất smartwatch ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: trustedreviews.com)

Hãng sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ, TAG Heuer đang tạo một chiếc đồng hồ thông minh (smartwatch) cao cấp trong dự án hợp tác với các đối tác công ty công nghệ của Mỹ là Google và Intel.

Chiếc đồng hồ này là một nỗ lực nhằm cạnh tranh với các sản phẩm đồng hồ thông minh của các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng khác, đặc biệt là những chiếc đồng hồ Apple Watch đình đám của Apple.

Trong khi TAG là nhà sản xuất đồng hồ truyền thống đầu tiên bắt tay với Google, mối quan hệ đối tác này có thể mở ra cánh cửa cho sự hợp tác của các thương hiệu cao cấp khác, bao gồm cả Hublot và Zenith, thuộc sở hữu của LVMH - tập đoàn quốc tế của Pháp chuyên về các sản phẩm xa xỉ.

Những ngày này, khi Apple Watch chuẩn bị được bán ra ngoài thị trường thì một câu hỏi lớn được đưa ra là liệu chiếc đồng hồ Apple Watch Edition vàng 18-karat với giá bán hơn 10.000 USD có xứng đáng để người dùng lựa chọn như là một sản phẩm sang trọng và tiện lợi?

Câu hỏi trên cũng chính là thách thức cho bất kỳ các hãng công nghệ và đồng hồ khác đã và đang có kế hoạch tạo ra những chiếc đồng hồ thông minh thời trang cao cấp.

Trong thông báo của mình tại triển lãm đồng hồ Baselworld, trưởng bộ phận kinh doanh đồng hồ của LVMH, Jean-Claude Biver nói việc thông báo dự án hợp tác với Google và Intel là "thông báo lớn nhất từ trước tới nay" trong 40 năm làm việc của ông trong ngành công nghiệp đồng hồ.

Biver dự đoán chiếc đồng thông minh mà liên doanh "tay ba" LVMH-Google-Intel sẽ "chiếc đồng hồ kết nối tuyệt vời nhất."

Trong khi đó, ông David Singleton, trưởng bộ phận phát triển Android Wear của Google cho biết thêm: "Khi tôi nghĩ về chiếc đồng hồ này, nó luôn là một cuộc hôn nhân vẻ đẹp và sự tiện ích. Chúng tôi sẽ làm điều đó với mối quan hệ đối tác liên doanh của chúng tôi."

Trong dự án liên doanh "tay ba" trên, TAG Heuer sẽ đảm nhiệm việc thiết kế và sản xuất, trong khi Intel sẽ cung cấp nền tảng SoC và Google sẽ cho mượn nền tảng Android Wear và giúp phát triển phần mềm.

Dự kiến chiếc đồng hồ thông minh này với giá và các chức năng cụ thể sẽ được công bố khi được tung ra thị trường vào cuối năm nay.

Mặc dù vẫn còn những hoài nghi về sự tiện ích của các chiếc đồng hồ thông minh, song theo hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu có thể tăng lên 28,1 triệu chiếc trong năm nay, từ mức 4,6 triệu chiếc trong năm 2014, với Apple chiếm 55% thị trường mặc dù hãng này gia nhập thị trường khá muộn.

Từ khi Apple công bố Apple Watch, một loạt các thương hiệu đồng hồ Thụ Sĩ nổi tiếng đã bổ sung thêm tính năng điện tử như Swatch, Breitling, Montblanc, và Frederique Constant. Các mẫu đồng hồ khá đa dạng từ những chiếc đồng hồ có tính năng nhắn tin cho tới những chiếc đồng hồ mạ vàng có tích hợp tính năng theo dõi tập thể dục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục