Hà Giang khai mạc Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2014

Tối 17/10, tại Hà Giang diễn ra lễ khai mạc Hội chợ du lịch và Liên hoan văn nghệ các làng văn hóa du lịch cộng đồng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2014.
Hà Giang khai mạc Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2014 ảnh 1Tiết mục múa cấp sắc của dân tộc Dao tỉnh Hà Giang tại Liên hoan văn nghệ các làng văn hóa du lịch cộng đồng 8 tỉnh Tây Bắc. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Tối 17/10, tại trung tâm thành phố Hà Giang diễn ra lễ khai mạc Hội chợ du lịch và Liên hoan văn nghệ các làng văn hóa du lịch cộng đồng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2014.

Tham dự có đại diện Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tổng cục Du lịch và 8 tỉnh trong khu vực Tây Bắc mở rộng gồm: Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và Hà Giang.

Đây là dịp để 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đẩy mạnh chương trình liên kết, nỗ lực chung cho các sáng kiến xây dựng ''Thương hiệu du lịch Tây Bắc'' tuyến du lịch ''Vòng cung Tây Bắc," Chương trình ''Du lịch về nguồn," Chương trình du lịch Di sản thế giới ''Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn-Hà Giang''... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương.

Hội chợ có tổng cộng 30 gian hàng trưng, bày giới thiệu sản phẩm du lịch như đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, trang phục truyền thống, những hiện vật thể hiện giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương vùng Tây Bắc.

Trong lễ khai mạc, các đại biểu cũng như du khách được thưởng thức chương trình Liên hoan văn nghệ các làng văn hóa du lịch cộng đồng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Các nghệ nhân đã trình diễn các điệu dân ca, dân vũ và chương trình văn nghệ đặc sắc thể hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang.

Tại Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2014 còn diễn ra triển lãm ảnh du lịch, với hơn 40 bức ảnh được trưng bày là các tác phẩm đã đoạt giải từ Cuộc thi ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2013.

Du khách tham gia hội chợ cũng sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh thể hiện vẻ đẹp của phong cảnh cũng như nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số ở Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ cho biết, Hội chợ du lịch Tây Bắc lần đầu tiên được tổ chức quy mô nhằm tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Từ đó tạo nên sự chuyển biến trong công tác quảng bá, xúc tiến điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch, thế mạnh về du lịch cộng đồng gắn với việc quảng bá hình ảnh du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc.

Thông qua Hội chợ du lịch Tây Bắc 2014, Ban Tổ chức dự kiến xây dựng đề án nâng quy mô và tính chất hội chợ trở thành sự kiện du lịch định kỳ vào những năm tiếp theo.

Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2014 sẽ kết thúc vào ngày 18/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục