Hà Nội lần đầu tổ chức phiên giao dịch việc làm cho bộ đội xuất ngũ

Phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ được tổ chức với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp, đem đến hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng.
Hà Nội lần đầu tổ chức phiên giao dịch việc làm cho bộ đội xuất ngũ ảnh 1Những chiến sỹ trẻ sẽ yên tâm hơn khi được giới thiệu việc làm khi xuất ngũ. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Nhiều năm qua, công tác tư vấn, giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ còn gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, sáng ngày 31/3, Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ.

Phiên giao dịch việc làm được tổ chức với hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng của gần 40 doanh nghiệp.

Ra quân được 9 tháng và hiện đang theo học khoa kỹ thuật điện lạnh tại trường Trung cấp nghề số 10 (Bộ Quốc phòng) anh Lương Văn Thiện đến tham dự phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ với mong muốn sẽ tìm được một công việc ưng ý.

“Tôi chỉ muốn tìm được một công việc có mức lương ổn định, có thu nhập để phụ giúp cho gia đình. Nhưng bước đầu mới xuất ngũ, đang học nghề còn bỡ ngỡ, chưa biết sẽ tiếp tục làm gì để kiếm tiền trang trải cuộc sống nên hôm nay đến trung tâm tìm kiếm công việc gì phù hợp với khả năng của tôi,” anh Lương Văn Thiện tâm sự.

Bỡ ngỡ, chưa định hướng được công việc là tâm trạng trung của nhiều bộ đội sau ra quân. Bên cạnh đó, phần lớn các đối tượng này chỉ mới tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Trung học cơ sở. Đây được coi là một trong những khó khăn nhất định trong việc chọn nghề.

Trung tá Bùi Vĩnh Nam, Giám đốc Trung tâm tư vấn, tuyển sinh trường Trung cấp nghề số 10 (Bộ Quốc Phòng) cho rằng, đối với bộ đội vừa xuất ngũ thì kinh nghiệm tiếp xúc với các doanh nghiệp hầu như là không có nên nhà trường và các sàn giao dịch việc làm là đầu mối rất là quan trọng để bộ đội xuất ngũ được cọ sát, được nắm bắt và được tiếp cận với các doanh nghiệp, tìm cho mình một công việc ổn định theo ngành nghề mình đang học tập.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội cho biết, một số nghề như công nghệ ô tô, cơ khí, gò hàn điện nguội hay những nghề về điện tử, điện lạnh thiết bị điện là những nghề đặc thù chiếm hơn 60% nhu cầu tuyển dụng. Những ngành nghề này được lựa chọn dành riêng cho lực lượng bộ đội xuất ngũ có cơ hội tìm cho mình một công việc phù hợp với khả năng của mình.

Ngày hội việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ là cầu nối trực tiếp giữa bộ đội xuất ngũ với các doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết nhu cầu về việc làm và đào tạo nghề cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đây cũng là hoạt động thiết thực giúp tân binh thêm yên tâm về tương lai của mình trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với tổ quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục