Hà Nội: Xác nhận có một người chết trong vụ cháy ở phố Bát Đàn

Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy, đã có một người tử vong trong vụ hỏa hoạn trên phố Bát Đàn, Hà Nội vào chiều 15/2.
Hà Nội: Xác nhận có một người chết trong vụ cháy ở phố Bát Đàn ảnh 1Nhân viên y tế đưa nạn nhân lên xe cứu thương

Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy, đã có một người tử vong trong vụ hỏa hoạn trên phố Bát Đàn, Hà Nội vào chiều 15/2.

Cụ thể, lúc 16 giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa được thi thể một nạn nhân ra ngoài.

Xác nhận với phóng viên, Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết: Nạn nhân này là ​bà Đào Thị Lan (sinh năm 1933), đã tử vong trước đó.

Theo thông tin từ hiện trường, đây là ngôi nhà 2 tầng, nằm ngay sát các nhà cổ. Tầng 1 là phòng khám răng hàm mặt, tầng 2 là nhà dân. Tới thời điểm 15 giờ 50, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Theo quan sát của phóng viên, ngôi nhà bị cháy có hai tầng. Phần tầng 2 bị "bà hỏa" tàn phá đã khiến mái tôn bị hỏng nghiêm trọng. Khói vẫn bốc ra nghi ngút. ​Các chiến sỹ cứu hóa cùng lúc phun nước vào tầng 2, mặt khác cử người đeo mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí để tiếp cận sâu hơn vào hiện trường.

Do kịp thời xử lý nên đã không xảy ra tình trạng lửa cháy lan. Đây đã là vụ hỏa hoạn lớn thứ hai liên tiếp trong hai ngày tại Hà Nội. Trước đó, đêm qua, 14/2, một vụ cháy với quy mô lớn đã bao trùm dãy xưởng chứa đồ bảo hộ lao động tại ngõ 199 đường Minh Khai. Sau hơn 2 giờ chiến đấu với giặc lửa, đám cháy này đã được khống chế./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục