Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đưa Triều Tiên trở lại "danh sách đen"

Ngày 3/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật hối thúc Bộ Ngoại giao nước này đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đưa Triều Tiên trở lại "danh sách đen" ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 3/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật hối thúc Bộ Ngoại giao nước này đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Bên cạnh đó, Hạ viện cũng đã ban hành một nghị quyết lên án các nỗ lực của Triều Tiên trong việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Động thái này được xem một sự ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump, người từng cam kết sẽ tăng cường gây áp lực lên Triều Tiên về chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của nước này.

Chính quyền Trump tuyên bố sẽ cân nhắc mọi lựa chọn, trong đó có cả hành động quân sự, nếu Triều Tiên tiếp tục là mối đe dọa đối với Mỹ cũng như các nước đồng minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục