"Triều Tiên không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân để chống Mỹ"

Cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu sang Hàn Quốc, ông Thae Yong-ho, cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị ám ảnh việc sở hữu vũ khí hạt nhân để chống lại Mỹ.
"Triều Tiên không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân để chống Mỹ" ảnh 1Quan chức Triều Tiên đào tẩu Thae Yong-ho và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Reuters)

Yonhap đưa tin, trả lời phỏng vấn kênh NBC hôm 2/4, cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu sang Hàn Quốc, ông Thae Yong-ho cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ, nếu như ông này phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy một cuộc tấn công nhằm vào Bình Nhưỡng sắp xảy ra.

Theo ông Thae, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể làm “mọi thứ ngoài sức tưởng tượng thông thường.”

Ông Thae nhấn mạnh: “Một khi ông Kim Jong-un thấy dấu hiệu của một chiếc xe tăng hay một mối đe dọa cận kề từ Mỹ, ông ta sẽ dùng vũ khí hạt nhân với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Nếu Kim Jong-un có vũ khí hạt nhân và ICBM, ông ta có thể làm mọi thứ. Chính vì thế, tôi nghĩ thế giới nên chuẩn bị đối phó với loại người như vậy.”

Quan chức đào tẩu này nhận định ông Kim Jong-Un đang “cố gắng duy trì quyền lực một cách tuyệt vọng dựa vào vũ khí hạt nhân và ICBM."

Theo ông Thae, ông Kim Jong-un bị ám ảnh bởi việc sở hữu vũ khí hạt nhân, sau khi chứng kiến những gì xảy ra với một số nhà lãnh đạo trước đó như Saddam Hussein (Iraq) hay Moammar Gadhafi (Libya)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.