Hai bé tuổi mẫu giáo chết đuối vì gia đình sơ sẩy

Một bé 6 tuổi rơi xuống mương và bị hút vào ống bơm nước trong khi cháu khác chết đuối khi đi tắm sông mà không ai trông coi.
Ngày 7/4, Phòng Giáo dục-Đạo tạo huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết hai trường hợp rủi ro dẫn đến cái chết thương tâm của hai cháu bé đang ở tuổi mẫu giáo vừa xảy ra ở huyện này.

Đó là trường hợp của cháu Lê Hoài Thương, 6 tuổi, học sinh trường mẫu giáo thị trấn Hòn Đất.

Trong lúc đi theo ông nội và chú ra đồng, do thiếu quan sát cháu Thương bị trượt chân rơi xuống mương và sau đó bị hút vào ống bơm nước đang hoạt động tưới ruộng.

Do sự cố diễn ra quá nhanh nên những người xung quanh không đến cứu kịp thời, làm cháu Thương chết ngay tại chỗ.

Cháu Thương là con trai đầu của anh Lê Văn Lộc và chị Nguyễn Thị Thúy, ngụ ấp 8, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất.

Cũng trong thời điểm này, một bé trai cùng tuổi với cháu Lê Hoài Thương, ngụ tại ấp Sư Nam, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất cũng bị chết đuối khi đi tắm sông mà không có người trông coi./.

Hoàng Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục