Hải Dương: Khai trương Trung tâm dịch vụ việc làm miền Bắc

Trung tâm dịch vụ việc làm miền Bắc sẽ là cầu nối giữa người lao động và chủ sử dụng lao động, mỗi năm sẽ giới thiệu việc làm khoảng 30.000 lượt người.
Hải Dương: Khai trương Trung tâm dịch vụ việc làm miền Bắc ảnh 1Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm tại Trung tâm việc làm Hà Nội. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 16/5, tại tỉnh Hải Dương đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm dịch vụ việc làm miền Bắc và Ngày hội tuyển sinh học nghề và việc làm.

Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực miền Bắc được khởi công từ tháng 11/2009, có tổng kinh phí đầu tư 175 tỷ đồng.

Với quy mô tư vấn việc làm khoảng 60.000 lượt lao động/năm và giới thiệu việc làm khoảng 30.000 lượt người/năm, trung tâm sẽ là cầu nối quan trọng giữa người lao động và chủ sử dụng lao động trong phạm vi khu vực kinh tế trọng điểm miền Bắc; góp phần nâng cao năng lực của hệ thống tư vấn giới thiệu việc làm vùng kinh tế trọng điểm, thúc đẩy phát triển thị trường lao động trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung.

Cũng tại địa điểm trên, nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh học nghề năm 2014, trong hai ngày 16-17/5, lần đầu tiên Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) đã tổ chức Ngày hội tuyển sinh học nghề và việc làm, thu hút 17 cơ sở đào tạo nghề và đông đảo học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tham gia.

Theo thông tin được Tổng cục Dạy nghề đưa ra tại ngày hội, năm học 2014, ngành dạy nghề đặt mục tiêu tuyển sinh 1.780.000 người học nghề (tăng 1,7% so với kế hoạch năm 2013). Tuy nhiên, hiện nay công tác tuyển sinh học nghề đang gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Ngày hội tuyển sinh học nghề và việc làm với một chuỗi hoạt động: tư vấn tuyển sinh học nghề tại các gian hàng thông tin của từng đơn vị đào tạo nghề, tọa đàm “Học nghề - cơ hội lập nghiệp,” triển lãm ảnh về học nghề do Tổ chức GIZ (Cộng hòa Liên bang Đức) thực hiện, cung cấp thêm thông tin giúp người dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc học nghề, từ đó giúp các em học sinh đưa ra sự lựa chọn nghề nghiệp phù hợp nhất.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề cho biết, trên cơ sở hiệu quả và tác động từ Ngày hội tuyển sinh học nghề và việc làm lần đầu tiên tổ chức này sẽ xem xét việc tiến hành chương trình tương tự tại các Trung tâm giới thiệu việc làm Khu vực miền Trung (tại Đà Nẵng) và miền Nam (tỉnh Đồng Nai) trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục