Hai miền Triều Tiên cáo buộc nhau về thiện chí đối thoại

Ngày 26/1, Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc việc Triều Tiên "dọa" trừng trị thẳng tay hành động xuyên tạc của Seoul đối với thiện chí hướng tới đối thoại của Bình Nhưỡng.
Hai miền Triều Tiên cáo buộc nhau về thiện chí đối thoại ảnh 1Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-cheol. (Nguồn: Yonhap)

THX đưa tin, ngày 26/1, Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc việc Triều Tiên "dọa" trừng trị thẳng tay hành động xuyên tạc của Seoul đối với thiện chí hướng tới đối thoại của Bình Nhưỡng.

Phát biểu họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-cheol cho biết lấy làm tiếc trước việc miền Bắc đã xuyên tạc và từ chối thiện chí cải thiện quan hệ liên Triều của miền Nam, thậm chí còn "đe dọa" Seoul thông qua tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC).

Ngoài ra, ông Lim Byeong-cheol còn cáo buộc Bình Nhưỡng không phản hồi rõ ràng về đề nghị đối thoại của Seoul trong gần một tháng qua, đồng thời nhấn mạnh rằng Hàn Quốc sẽ vẫn giữ lập trường sẵn sàng giải quyết tất cả các vấn đề cùng quan tâm thông qua mọi hình thức đối thoại.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên ngồi vào bàn đối thoại "một cách không do dự" và ngừng đưa ra các tuyên bố đơn phương.

Các bình luận trên được Bộ trưởng Lim Byeong-cheol đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố "môi trường đối thoại cơ bản vẫn chưa được tạo ra" cho các cuộc đàm phán.

Ủy ban trên cũng nhấn mạnh việc Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm vì đã cho phép các nhà hoạt động dân sự phát tán truyền đơn qua biên giới và tiếp tục duy trì kế hoạch tập trận quân sự chung với Mỹ vào tháng 3 và tháng 8 tới.

Hai vấn đề này được Bình Nhưỡng đưa ra làm điều kiện tiên quyết cho đàm phán liên Triều, cùng với việc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt do Seoul áp đặt.

Trước đó vào ngày 29/12, Hàn Quốc đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán với Triều Tiên trong tháng 1 này để thảo luận các mối quan tâm chung, song Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục