Hải quân Sri Lanka, Mỹ thảo luận tăng cường hợp tác song phương

Phó Tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ Cavanaugh đã có cuộc thảo luận với Tư lệnh hải quân Sri Lanka về các biện pháp nhằm củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.
Hải quân Sri Lanka, Mỹ thảo luận tăng cường hợp tác song phương ảnh 1Chuẩn Tướng Brian W. Cavanaugh (phải) thảo luận với Tư lệnh hải quân Sri Lanka Wijegunaratne. (Nguồn: colombopage.com)

Ngày 1/3, mạng Colombopage đưa tin, trong chuyến thăm Sri Lanka, Phó Tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, Chuẩn Tướng Brian W. Cavanaugh đã có cuộc thảo luận với Tư lệnh hải quân Sri Lanka Phó Đô đốc Ravindra Wijegunaratne về các biện pháp nhằm củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, nhất là trong lĩnh vực hảng hải.

Tại cuộc thảo luận, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong hoạt động huấn luyện, đào tạo cũng như hỗ trợ triển khai hoạt động của lực lượng hàng hải đầu tiên của Sri Lanka được thành lập hồi tháng 9 năm ngoái theo mô hình của thủy quân lục chiến Mỹ.

Hồi tháng 11/2016, các sỹ quan hải quân trên tàu chiến USS Somerset của Mỹ đã đến cảng Trincomalee và tổ chức hàng loạt bài huấn luyện cho hải quân Sri Lanka tại căn cứ Trincomalee, trong đó tập trung vào hoạt động đổ bộ cũng như triển khai tác chiến trên đất liền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục