Hàn Quốc phản đối quy định bắt giữ doanh nhân của Triều Tiên

Hàn Quốc đang tìm cách ngăn Triều Tiên ra quy định cho phép bắt giữ các doanh nhân miền Nam làm việc tại Khu công nghiệp chung Kaesong trong trường hợp hai miền xảy ra đối đầu.
Hàn Quốc phản đối quy định bắt giữ doanh nhân của Triều Tiên ảnh 1Xe ôtô của Hàn Quốc qua thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi tới khu công nghiệp chung Kaesong. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 27/1, Hàn Quốc cho biết nước này đã tìm cách ngăn Triều Tiên ra quy định cho phép bắt giữ các doanh nhân miền Nam làm việc tại Khu công nghiệp chung Kaesong trong trường hợp hai miền xảy ra đối đầu.

Khu công nghiệp Kaesong, nằm trong lãnh thổ Triều Tiên và cách biên giới liên Triều 10km, là nơi đặt 100 nhà máy của Hàn Quốc với 53.000 lao động Triều Tiên làm việc.

Hiện có hàng trăm giám đốc và quản lý người Hàn Quốc cũng đang làm việc tại khu công nghiệp được thành lập năm 2004 này.

Tháng 9/2014, Bình Nhưỡng đã soạn thảo một quy định mới, theo đó cho phép Triều Tiên bắt giữ doanh nhân Hàn Quốc khi có tranh chấp kinh doanh chưa được giải quyết.

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận: “Họ đã gửi cho chúng tôi yêu cầu sửa đổi một số quy định về tổ hợp Kaesong, trong đó gồm cả quy định tạo điều kiện cho việc bắt giữ doanh nhân của chúng tôi. Chúng tôi phản đối điều này, song hiện Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản hồi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục