Hàn Quốc từ chối nhượng bộ để Triều Tiên vào bàn đàm phán

Ngày 26/1, Hàn Quốc đã bác bỏ lời đề nghị của Triều Tiên, mở đường cho đàm phán bằng cách dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
Hàn Quốc từ chối nhượng bộ để Triều Tiên vào bàn đàm phán ảnh 1Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-cheol. (Nguồn: Yonhap)

AFP đưa tin, ngày 26/1, Hàn Quốc đã bác bỏ lời đề nghị của Triều Tiên, mở đường cho đàm phán bằng cách dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, nhấn mạnh Seoul muốn khôi phục đàm phán nhưng không đến mức phải "ve vãn" để Bình Nhưỡng ngồi vào bàn thương lượng.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-Cheol nói: "Đáp ứng những yêu sách không hợp lý như vậy, thậm chí trước khi đàm phán bắt đầu, không có lợi cho tiến triển cơ bản trong mối quan hệ liên Triều. Chính phủ Hàn Quốc không có kế hoạch thực hiện trước các biện pháp để đáp ứng yêu sách của Triều Tiên nhằm ve vãn nước này ngồi vào bàn đàm phán."

Trước đó Hàn Quốc đã đề xuất tiến hành cuộc đàm phán cấp cao để thảo luận một loạt vấn đề, đặc biệt là khả năng tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) nhân dịp Tết Nguyên Đán vào tháng Hai tới.

Tuy nhiên tuần trước, Triều Tiên nhấn mạnh Hàn Quốc trước hết phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà Seoul áp đặt đối với Bình Nhưỡng vào năm 2010 sau vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh đắm làm 46 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.