Hàn Quốc siết chặt quy định về lấy vợ nước ngoài

Những người đàn ông Hàn Quốc muốn lấy vợ nước ngoài sẽ phải trải qua các bước kiểm tra gắt gao và phải theo một khóa học đặc biệt.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết bắt đầu từ tháng Ba tới, những người đàn ông độc thân nước này muốn lấy vợ người nước ngoài sẽ phải trải qua các bước kiểm tra gắt gao và phải theo một khóa học đặc biệt.

Theo quy định mới, đàn ông Hàn Quốc muốn lấy vợ nước ngoài sẽ phải kê khai tài chính và chứng minh tình trạng hôn nhân của mình, đặc biệt là phải khai báo việc họ đã mời cô dâu người nước ngoài đến Hàn Quốc hơn hai lần trong vòng 5 năm trước đó hay chưa, đồng thời phải tham gia khóa học về hôn nhân quốc tế.

Ông Son Hong Ki, một quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc nêu rõ mặc dù hôn nhân là vấn đề cá nhân, nhưng những cuộc hôn nhân “cấp tốc” và giả dối với người nước ngoài lại liên quan đến các vấn đề xã hội.

Do đó, bản hướng dẫn pháp luật cụ thể về hôn nhân quốc tế sẽ góp phần tạo ra những gia đình đa văn hóa lành mạnh.

Sau vụ một cô dâu người Việt Nam 20 tuổi, bị chồng người Hàn Quốc giết hại tại thành phố cảng Busan ngày 8/7/2010, chỉ sau 8 ngày chung sống, dư luận đã nhiều lần yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc phải cải thiện quy định về hôn nhân với người nước ngoài.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2009, hôn nhân với người nước ngoài ở Hàn Quốc chiếm khoảng 10% trong tổng số các cuộc hôn nhân ở nước này (33.300 /309.579 trường hợp), phần lớn các cô dâu nước ngoài đến từ Việt Nam, Trung Quốc và Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục