Hội hoa Xuân với chủ đề “Thế nước và lòng dân”

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Hội hoa Xuân Quý Tỵ 2013, với chủ đề “Thế nước và lòng dân” và tên gọi “Dáng đứng Việt Nam.”
Tối 5/2 (tức ngày 25 tháng Chạp Nhâm Thìn), tại Công viên Tao Đàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Hội hoa Xuân Quý Tỵ 2013 Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Thế nước và lòng dân” và tên gọi “Dáng đứng Việt Nam.”

Đây được xem là nơi triển lãm sự tinh túy và nét độc đáo của ngành cây xanh, hoa cảnh; thu hút, phục vụ nhân dân và khách du lịch đến tham quan thưởng ngoạn và kết hợp quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam trong dịp Tết đến, Xuân về.

Hội hoa Xuân Quý Tỵ 2013 tại Công viên Tao Đàn được chia thành bốn khu vực chính gồm khu trưng bày, triển lãm ngành hoa cá cảnh, tiểu cảnh, đá nghệ thuật... của các nước; khu vực trưng bày, triển lãm ngành hoa cá cảnh, tiểu cảnh, đá nghệ thuật của các tỉnh, thành, địa phương, các hội, các câu lạc bộ…trong nước; khu vực phục vụ lễ hội gồm sân khấu nghệ thuật, ca nhạc, đờn ca tài tử, thi đấu cờ người, trò chơi thiếu nhi, khéo tay ngày Tết, triển lãm tranh đẹp, thư pháp chữ Việt, các thông tin tuyên truyền quảng bá những thành tựu của thành phố; khu ẩm thực và các khu phụ trợ như nhà vệ sinh, tập kết rác, bãi giữ xe…

Hội hoa Xuân Quý Tỵ 2013 Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 8.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn tham gia trưng bày và dự thi.

Ngoài ra, tại các khu cổng vào cũng được thiết kế công phu như trục chính vào Đền Hùng là con đường hoa với nhiều màu sắc rực rỡ, tiếp đến là hồ sen, cuối cùng là tượng đài “Dáng đứng Việt Nam” trên nền hoa (phác thảo tượng đài “Dáng đứng Việt Nam” tác giả Lâm Quang Nới).

Bản đồ Việt Nam kết hoa với tỷ lệ kích thước biển đảo tương đối chính xác, phần trên có sao vàng, phần thành phố Hồ Chí Minh có biểu tượng của thành phố.

Cổng chính đường Trương Định là hình tượng cổng làng Việt Nam được cách điệu, hai bên lũy tre bao quanh thể hiện sự hiền hòa an bình của làng quê Việt Nam, với ý nghĩa dẫn dắt từ làng quê sinh ra những con người dũng khí, ý chí quật cường, mang dáng đứng Việt Nam.

Cổng Nguyễn Thị Minh Khai là hình tượng cách điệu con rắn. Khu vực bùng binh đặt biểu tượng rắn y học, biểu trưng cho sức khỏe được kết bằng cây cảnh và hoa; là con đường khai sáng của độc lập tự do và hạnh phúc cho mọi nhà. Cổng Cách Mạng Tháng Tám được cách điệu bởi cây tre và lá tre ghép lại thành một mảng xanh của tre.

Hội hoa Xuân là hoạt động truyền thống, nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Xuân về.

Đây cũng là dịp giao lưu giữa các nhà vườn, nghệ nhân trong và ngoài nước; nơi hội tụ, quảng bá các sản phẩm, hiện vật ngành nghề hoa cảnh đạt chất lượng cao góp phần thúc đẩy ngành nghề hoa cảnh hội nhập và phát triển cùng các nước trong khu vực cũng như để phục vụ người dân đón Tết Nguyên Đán.

Hội hoa Xuân Quý Tỵ 2013 Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 5/2 (25 tháng Chạp Nhâm Thìn) đến ngày 16/2 (mùng 7 tháng Giêng Quý Tỵ)./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục