Hội nghị Ban Điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN

Hội nghị thường niên Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET) lần thứ 17 đã khai mạc ngày 26/4, tại thành phố Đà Nẵng.
Hội nghị Ban Điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN ảnh 1Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Hội nghị thường niên Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET) lần thứ 17 đã khai mạc ngày 26/4, tại thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 50 đại biểu quốc tế đến từ 10 nước ASEAN; đại diện các nước ASEAN+3 (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản); các tổ chức quốc tế và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương và một số địa phương, doanh nghiệp.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN tiếp tục đối mặt với những thách thức, khó khăn mới, các chỉ tiêu phát triển sẽ thay đổi.

Vì vậy, Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn để thúc đẩy công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian tới, Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN cần tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong khu vực.

Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN cần tăng cường hợp tác quốc tế trong việc nâng cao hình ảnh của công tác an toàn, vệ sinh lao động trong khu vực và trên thế giới; đồng thời đẩy mạnh quan hệ giữa Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN với các đối tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp tin tưởng rằng hội nghị thường niên Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN lần thứ 17 sẽ thực sự mang lại những kết quả thiết thực cho công tác an toàn, vệ sinh lao động của ASEAN nhằm góp phần xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho mọi người lao động trong ASEAN.

Việt Nam cam kết sẽ tham gia với vai trò một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong tiến trình này.

Tại hội nghị, Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN đã thông qua kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020, trên 3 lĩnh vực cụ thể, đó là: tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện an toàn, vệ sinh lao động tại ASEAN; cam kết duy trì văn hóa phòng chống bao gồm cả về vấn đề an toàn, vệ sinh lao động và tiếp tục nâng cao hình ảnh về an toàn, vệ sinh lao động tại ASEAN.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra các sự kiện liên quan: Lễ vinh danh và trao giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu về an toàn, vệ sinh lao động trong ASEAN và Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới về an toàn, vệ sinh lao động; Diễn đàn an toàn, vệ sinh lao động ASEAN lần thứ 3 (AOC3).

Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN ra đời từ năm 1996, gồm 10 nước thành viên ASEAN tham gia: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

ASEAN với dân số khoảng 630 triệu người, trong đó lực lượng lao động khoảng 300 triệu người và được đánh giá là khu vực năng động, nhiều tiềm năng trên thế giới.

Tuy nhiên, trình độ phát triển của các nước không đồng đều, kiến thức và kỹ năng của người lao động tại một số nước kém phát triển còn yếu và thiếu.

Do đó, công tác an toàn, vệ sinh lao động cần được chú trọng nhằm tạo môi trường làm việc an toàn và vệ sinh cho người lao động, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo được sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Hội nghị Ban Điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN lần thứ 17 diễn ra đến ngày 28/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục