Honduras phát hiện một số dấu tích của “Thành phố Trắng”

IHAH thông báo vừa phát hiện 2 phế tích nơi cư trú tập trung của một nền văn minh cổ được cho là "Thành phố Trắng” nổi tiếng trong các truyền thuyết của thổ dân Trung Mỹ.
Honduras phát hiện một số dấu tích của “Thành phố Trắng” ảnh 1Báo jaguar - một trong những hiện vật tìm được trong quá trình khai quật tại "Thành phố Trắng". (Nguồn: news-beta.nationalgeographic.com)

Viện Lịch sử và Nhân chủng học Honduras (IHAH) thông báo vừa phát hiện 2 phế tích nơi cư trú tập trung của một nền văn minh cổ được cho là "Thành phố Trắng” nổi tiếng trong các truyền thuyết của thổ dân Trung Mỹ và trong sách vở một số nhà thám hiểm thời kỳ thực dân Tây Ban Nha.

Theo thông báo của IHAH, một nhóm thám hiểm gồm các nhà khảo cổ của viện này và một số chuyên gia của Đại học Colorado (Mỹ) đã tìm thấy những di tích trên tại vùng rừng nhiệt đới rậm rạp ở bang Mosquitia cách thủ đô Tegucigalpa khoảng 320km, nơi khoảng 600 năm qua không có dấu chân người đặt qua.

Cho tới nay, các nhà khoa học đã khai quật được nhiều mảnh hiện vật, trong đó một số có vẽ hình mặt người và báo jaguar, một kim tự tháp nhỏ bằng gạch đất nung và một số công trình giống nhà ở, tất cả có niên đại từ năm 1.000 tới 1.200.

Theo sự tích truyền miệng của người thổ dân dân tộc Pech tại Honduras, "Thành phố Trắng" từng là một trung tâm văn minh lớn thời tiền Columbus và sở dĩ mang tên này vì nó được xây hoàn toàn bằng đá trắng với những cầu thang lớn chạm khắc hình người và động vật.

Những nhà chinh phục người Tây Ban Nha cũng từng nhắc nhiều tới nền văn minh đã biến mất này trong sách vở khi họ bắt đầu thời kỳ đô hộ thực dân tại châu Mỹ.

Mới đây nhất, trong cuốn sách “Thành phố của Hầu vương” năm 1939, nhà thám hiểm người Mỹ Theodore Morde kể lại rằng ông đã từng đến "Thành phố Trắng" và nhìn thấy các kim tự tháp và những bức tượng có hình thù kỳ lạ, trong đó có một bức về khỉ.

Trong gần 100 năm qua, nhiều nhà khảo cổ đã nỗ lực tìm kiếm các di tích về "Thành phố Trắng" nhằm tìm hiểu sự thật về những truyền thuyết xung quanh nó, nhưng tới nay đều thất bại.

Dù chưa thể chắc chắn di tích mới được tìm thấy chính là "Thành phố Trắng", nhưng các nhà khoa học của IHAH cho biết địa điểm khảo cổ mới tìm thấy này từng là một thành phố khá đông đúc và cư dân nơi đây sở hữu kiến thức xây dựng và điêu khắc tiến bộ hơn so với các cộng đồng cùng niên đại.

Di tích trên được “nhìn thấy” lần đầu tiên hồi năm 2012 qua hình ảnh quét bằng vệ tinh qua khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục