Hong Kong khai trương "thiên đường" Toy Story Land

Trung tâm vui chơi giải trí Toy Story Land, lấy cảm hứng từ series “Câu chuyện đồ chơi” đã chính thức được khai trương tại Hong Kong.
Khu du lịch nổi tiếng Hong Kong Disneyland đã chính thức khai trương trung tâm vui chơi giải trí mang tên Toy Story Land,  lấy cảm hứng từ series ba phần của “bom tấn” “Câu chuyện đồ chơi” - bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại của nước Mỹ.

Khu vui chơi Toy Story Land là một phần trong dự án mở rộng “thiên đường cổ tích” dành cho các em nhỏ Hong Kong Disneyland, với tổng giá trị đầu tư khoảng 500 triệu USD.

Lễ khai trương Toy Story Land cũng đánh dấu việc kết thúc giai đoạn đầu của dự án này, với mục đích mang đến cho không chỉ các bạn nhỏ, mà tất cả những ai bước vào nơi đây cũng cảm thấy như mình đang bị thu nhỏ giữa một rừng đồ chơi khổng lồ, mô phỏng các món đồ chơi của cậu bé Andy được nhân cách hóa trong bộ phim hoạt hình “Câu chuyện đồ chơi” ăn khách trên toàn thế giới.

Đến với Toy Story Land, không ít bạn trẻ sẽ được gặp lại các nhân vật quen thuộc từng là một phần trong tuổi thơ của mình, như chàng cao bồi Woody tài hoa, chàng phi hành gia Buzz Lightyear vui tính hay chú chó Slinky ngộ nghĩnh.

Ông Joe Lanzisero, Phó chủ tịch sáng tạo cấp cao của Walt Disney cho biết: “Tôi cho rằng đây là một ý tưởng hết sức thú vị. Điều tốt nhất mà chúng tôi đã làm được, đó là tạo ra một không gian khiến bạn mải mê với nó. Hãy bước vào công viên của chúng tôi, và bạn sẽ cảm thấy như mình đang sống ở một thế giới không có thực, và được dẫn đến một nơi hoàn toàn khác.”

Sau khi khai trương khu giải trí Toy Story Land, Hong Kong Disneyland sẽ tiếp tục dự án thứ hai của mình mang tên Grizzly Gulch, dự kiến mở cửa đón công chúng vào năm 2012, và dự án thứ ba mang tên Mystic, sẽ ra mắt vào năm 2013.

Đây được xem là chiến lược lớn của Hong Kong Disneyland nhằm thúc đẩy mạnh mẽ về doanh thu, biến nơi đây trở thành một trong những khu giải trí được yêu thích nhất thế giới.

Dự án mở rộng của Hong Kong Disneyland, khi hoàn tất, dự kiến sẽ thu hút một lượng khách khổng lồ lên đến 8 triệu người/năm từ nay đến 2015./.

Nhật Khánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục