Hợp tác quốc phòng Ấn-Mỹ là trụ cột quan trọng quan hệ song phương

Ông Trump phát biểu trước Quốc hội Mỹ rằng hợp tác quốc phòng với Ấn Độ sẽ là một trụ cột trong quan hệ song phương vì Mỹ cần Ấn Độ với tư cách là một nước mang lại an ninh thực sự.
Hợp tác quốc phòng Ấn-Mỹ là trụ cột quan trọng quan hệ song phương ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng PTI ngày 7/9 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội nước này rằng hợp tác quốc phòng với Ấn Độ sẽ là một trụ cột trong quan hệ song phương vì Mỹ cần Ấn Độ với tư cách là một nước mang lại an ninh thực sự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chính quyền của ông Trump còn thông báo với Quốc hội rằng chính quyền này "ủng hộ mạnh mẽ" việc chuyển giao các máy bay chiến đấu F-18 và F-16 theo như đề xuất tương ứng của các hãng Boeing và Lockheed Martin, đồng thời cho rằng những đề xuất này có khả năng đưa quan hệ Ấn Độ-Mỹ lên tầm cao mới.

[Ấn Độ và Mỹ thành lập diễn đàn đối tác chiến lược song phương]

Trong một trả lời bằng văn bản, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Nam và Trung Á Alice Wells cho hay: "Lý do tại sao hợp tác quốc phòng với Ấn Độ lại quá quan trọng đối với những lợi ích của Mỹ là vì Mỹ cần Ấn Độ là một nước mang lại an ninh thực sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một khu vực là điểm tựa cho thương mại toàn cầu khi chiếm tới gần 1/2 trong số 90.000 lượt tàu thương mại trên thế giới qua lại, trong số đó có nhiều tàu mang cờ Mỹ và 2/3 lượng dầu mỏ là đi qua khu vực này."

Bà Wells cho biết thêm: "Ấn Độ có tiềm năng chiến lược và kinh tế để duy trì trật tự thế giới đóng góp rất nhiều cho nhân loại trong 7 thập niên qua.

Những khoản đầu tư mà chúng ta đổ vào cho quan hệ đối tác an ninh giữa hai nước hiện nay sẽ mang lại lợi ích cho những thập niên sắp tới."

Bên cạnh đó, bà Wells còn khẳng định rằng với tư cách là những nền dân chủ lớn, chống khủng bố là ưu tiên vô cùng quan trọng đối với cả Ấn Độ và Mỹ; và Ấn Độ nằm trong số những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Không chỉ có vậy, quan hệ kinh tế giữa hai nước hiện cũng đang phát triển theo hướng tích cực và Mỹ cần phải làm nhiều hơn nữa để cân bằng thâm hụt thương mại giữa hai bên, vốn ở mức gần 30 tỷ USD trong năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục