HSBC giúp 10 tỷ đồng cho thiếu niên kém may mắn

Tài trợ Future First đem lại những cơ hội tiếp cận giáo dục và các khóa học về kỹ năng sống cho trẻ em đường phố, trẻ mồ côi...
Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa công bố kết quả các dự án nhận được tài trợ từ Vòng tài trợ đặc biệt Future First của Quỹ Giáo dục toàn cầu (Future First Funding Cycle) của ngân hàng.

Vòng tài trợ này đã phê duyệt tài trợ hai dự án tại Việt Nam, bao gồm dự án của Tổ chức Dariu và Tổ chức Maison Chance với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng (tương đương 496.372 USD) đem lại lợi ích cho gần 19.000 trẻ em ở Việt Nam trong vòng 3 năm.

Chương trình này đem lại những cơ hội tiếp cận giáo dục và các khóa học về kỹ năng sống cho trẻ em đường phố, trẻ mồ côi và trẻ em cần sự quan tâm và đào tạo nghề cho thanh thiếu niên kém may mắn tại Việt Nam .

Ông Scott Solberg - Chủ tịch Ủy ban phát triển bền vững HSBC Việt Nam cho biết Future First là một trong những dự án trọng điểm trong hoạt động phát triển bền vững tại HSBC.

Bằng việc phối hợp cùng các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam, nguồn quỹ tài trợ này có điều kiện được sử dụng hiệu quả hơn, đáp ứng đúng các nhu cầu của cộng đồng và hỗ trợ các chương trình mang lại lợi ích dài hạn cho các bạn trẻ.

Từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2006, Future First đã giúp hơn 500.000 thanh thiếu niên trên thế giới có hoàn cảnh kém may mắn tiếp cận các khóa đào tạo giáo dục và kỹ năng sống với tổng kinh phí khoảng 40 triệu USD.

Tại Việt Nam, chương trình được triển khai từ năm 2007 và đã tài trợ cho 28 dự án với tổng nguồn quỹ gần 25 tỷ đồng (tương đương 1.190.000 USD), giúp cho hơn 72.100 thanh thiếu niên Việt Nam. /.

Hà Huy Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục