Huế ngầm hóa 100% cáp viễn thông, truyền hình

Qua 6 năm thực hiện, 100% mạng cáp viễn thông, truyền hình đã được tiến hành ngầm hóa trên tất cả tuyến đường của thành phố Huế.
Ngày 28/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức sơ kết 6 năm thực hiện ngầm hóa mạng cáp viễn thông và triển khai quy định tạm thời về quản lý dây thuê bao trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng bằng khen cho 4 cá nhân và 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thành công kế hoạch ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Huế.

Qua 6 năm thực hiện ngầm hóa mạng cáp viễn thông, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đạt được kết quả khả quan. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc việc ngầm hóa từ mạng cáp viễn thông đến mạng cáp truyền hình, bảo đảm phát triển hạ tầng viễn thông bền vững; bảo đảm mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Trong đó, đáng chú ý là các doanh nghiệp đã đầu tư 100% nguồn vốn của doanh nghiệp để thực hiện việc ngầm hóa. Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên duy trì họp giao ban hàng tháng, kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đề ra các giải pháp cụ thể để ngầm hoá cáp viễn thông, cáp truyền hình.

Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, kịp thời giải quyết những vướng mắc cụ thể, đốc thúc và đẩy nhanh tiến độ ngầm hóa của các doanh nghiệp. Nhờ vậy, những tháng đầu năm 2011, tất cả các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh đã dốc toàn lực lượng, tranh thủ tối đa thời gian còn lại để tổ chức thi công, giải quyết xử lý khai thông cống bể, hạ ngầm cáp xuống cống, hoàn thành việc ngầm hoá cáp viễn thông và cáp truyền hình trên tất cả các tuyến đường của thành phố Huế.

Điển hình, Viễn thông Thừa Thiên-Huế đã xây dựng và mở rộng mỗi năm khoảng 30km cáp ngầm, nhờ đó, đến nay đã hoàn thành hệ thống cáp ngầm tại 22 tuyến đường ở thành phố Huế và các trung tâm huyện lị. Việc ngầm hóa 100% mạng cáp viễn thông tạo cho đô thị Huế, vốn là thành phố festival đặc trưng của Việt Nam thêm xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông vẫn theo lối "mạnh ai nấy làm," chưa đạt được sự đồng thuận trong việc dùng chung hạ tầng viễn thông nên còn gây lãng phí.../.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục