Huy động lực lượng quân đội giúp dân vùng hạn hán Ninh Thuận

Trước tình hình hạn hán nghiêm trọng ở Ninh Thuận, Quân khu 5 đã huy động cán bộ, chiến sỹ vận chuyển nước sạch và trợ giúp người dân vùng hạn hán.
Huy động lực lượng quân đội giúp dân vùng hạn hán Ninh Thuận ảnh 1Người dân vùng cao xã Phước Trung, huyện Bác Ái, Ninh Thuận lấy nước sinh hoạt từ nguồn hỗ trợ của địa phương. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ngày 10/6, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cho nhân dân vùng bị hạn tỉnh Ninh Thuận.

Đợt này Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trích 1,5 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" của Quân khu mua 3.000 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) để tặng các gia đình khó khăn tại các vùng bị hạn của tỉnh Ninh Thuận, tập trung tại 3 xã Phước Trung (huyện Bác Ái), Phước Nam và Phước Minh (huyện Thuận Nam).

Chia sẻ khó khăn của nhân dân vùng bị hạn tỉnh Ninh Thuận, từ ngày 24/4 đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều 1 xe lọc nước chuyên dụng, 2 xe bồn cỡ lớn, 1 xe bồn cỡ nhỏ, cùng nhiều chiến sỹ phục vụ lọc và vận chuyển nước sạch, cấp phát miễn phí cho người dân thiếu nước uống, nước sinh hoạt tại vùng bãi ngang thuộc 2 thôn Từ Thiện và Vĩnh Trường (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam); mua, vận chuyển nước sạch cấp cho người dân thiếu nước sinh hoạt tại các xã vùng biển Phước Diêm, Cà Ná.

Theo kế hoạch, chương trình cấp nước sẽ kéo dài đến ngày 24/6. Tuy nhiên do hạn hán trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ngày càng nghiêm trọng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quyết định tăng cường thêm 2 xe bồn, tiếp tục hút lọc, vận chuyển và mua thêm nước sạch, mở rộng phạm vi cấp nước sạch cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục