Hyundai chi hơn 900 triệu USD xây nhà máy ở Trung Quốc

Hãng sản xuất xe hơi Hyundai của Hàn Quốc có kế hoạch xây nhà máy thứ tư ở Trung Quốc với số vốn đầu tư vào khoảng 927 triệu USD.

Hãng sản xuất xe hơi Hyundai của Hàn Quốc có kế hoạch xây nhà máy thứ tư ở Trung Quốc với số vốn đầu tư vào khoảng 1.000 tỷ won (927 triệu USD) và đưa nhà máy này đi vào sản xuất trong năm 2016.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hãng xe Hàn Quốc đang cùng với các hãng xe đối thủ tăng công suất sản xuất tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này.

Nhà máy trên sẽ đánh dấu sự mở rộng lớn ở nước ngoài của hãng xe lớn thứ năm thế giới này khi mà hãng xe này rất thận trọng trong việc tăng công suất sản xuất trong hai năm qua do muốn tập trung vào việc cải thiện chất lượng xe.

Trong một tuyên bố, Hyundai cho hay Chủ tịch hãng Chung Mong-koo sẽ ký một thỏa thuận sơ bộ trong ngày 27/3 với chính quyền thành phố Trùng Khánh, nơi dự kiến sẽ đặt nhà máy trên.

Hiện hãng xe này đã có ba nhà máy ở Bắc Kinh.

Hyundai cho hay nhà máy trên sẽ đưa tổng công suất sản xuất của Hyundai và chi nhánh Kia ở Trung Quốc lên 2,3 triệu chiếc xe/năm so với mức dự báo 2 triệu chiếc vào cuối năm 2014.

Số vốn cấp cho nhà máy này sẽ lấy từ phía liên doanh của Hyundai ở Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục