Indonesia sẽ cấm nữ nghị sỹ mặc váy ngắn đi làm

Hành động phản đối đang diễn ra tại Indonesia khi nghị viện tuyên bố sẽ ban hành đạo luật cấm nghị sỹ nữ mặc váy ngắn đến cơ quan.
Những nhóm bảo vệ quyền lợi phụ nữ tại Indonesia đã phản đối kịch liệt việc nghị viện nước này tuyên bố sẽ ban hành một đạo luật không cho phép nghị sỹ nữ mặc váy ngắn đến cơ quan.

Theo họ, việc mặc những thứ quần áo “khêu gợi” như vậy sẽ “mời gọi” hành động cưỡng hiếp phụ nữ.

Người phát ngôn của nghị viện Marzuki Alie cho biết: “Chúng ta đều biết rằng gần đây đã xảy ra nhiều vụ hiếp dâm cũng như những hành vi trái đạo đức khác, và điều này xảy ra bởi phụ nữ ăn mặc không đúng mực. Phụ nữ ăn mặc quần áo khêu gợi sẽ khiêu khích cánh đàn ông, do đó điều này cần phải chấm dứt. Bạn hiểu đàn ông như thế nào rồi đấy,  những thứ khêu gợi sẽ kích thích họ làm nhiều hành động.”

Refrizel, Phó giám đốc Ủy ban vấn đề xã hội (nơi đề xuất đạo luật trên), trả lời hãng AFP rằng “váy ngắn và quần áo hở hang là những lời mời gọi tới cánh đàn ông làm luật."

Báo chí địa phương cho biết, quyết định trên được ủng hộ bởi hai nữ nghị viên từng có thời gian làm người mẫu thời trang.

Tuy nhiên, các tổ chức đấu tranh cho quyền phụ nữ tuyên bố rằng họ rất tức giận trước những bình luận trên và yêu cầu chấm dứt hành động bôi nhọ những nạn nhân bị cưỡng hiếp.

Người sáng lập tổ chức Bảo vệ phụ nữ chống lại cưỡng hiếp bà Chicka Noya trả lời hãng AFP: “Thật là kỳ cục khi những bình luận kia lại đến từ những con người nổi tiếng và có ảnh hưởng như vậy. Chúng tôi muốn họ đưa ra những đạo luật để bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực, chứ không phải chỉ trích cách ăn mặc của chúng tôi.”

Trước đó, thống đốc Jakarta Fauzi "Foke" Bowo đưa ra những nhận xét tương tự khi cho rằng những vụ án cưỡng hiếp xảy ra trên xe buýt mini của thành phố được châm ngòi bởi những chiếc váy ngắn của các nạn nhân. Ông cũng khuyên phụ nữ Indonesia nên tránh mặc váy ngắn khi di chuyển nơi công cộng.

Những lời nhận xét trên của ông đã tạo nên một cuộc biểu tình của phái nữ, trong đó họ đồng thanh hô to khẩu hiệu “Váy của tôi, quyền của tôi."

Cuộc biểu tình trên được tạo cảm hứng từ hiện tượng toàn cầu “SlutWalk” (Cuộc diễu hành hư hỏng), vốn được bắt đầu tại Toronto, Canada năm ngoái với hàng trăm người biểu tình sau khi một cảnh sát đưa ra lời bình “phụ nữ nên tránh ăn mặc như những cô gái hư hỏng để tránh trở thành nạn nhân của những vụ quấy rối”./.

L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục