Indonesia thành lập căn cứ hải quân mới tại Papua

Căn cứ này là trụ sở chỉ huy chung của một số căn cứ hải quân ở vùng biển Tây Papua, đồng thời là căn cứ hải quân thứ ba ở Papua.
Indonesia sẽ thành lập một căn cứ hải quân mới ở Papua để tăng cường quốc phòng và an ninh hàng hải.

Chỉ huy trưởng căn cứ hải quân số 5 ở Jayapura, Tướng Putu Wijamahaadi, cho biết căn cứ mới sẽ được đặt tại Sorong, Papua.

Căn cứ này là trụ sở chỉ huy chung của một số căn cứ hải quân ở vùng biển Tây Papua, đồng thời là căn cứ hải quân thứ ba ở Papua, cùng với hai căn cứ trước đó ở Jayapura và Merauke.

Tướng Wijamahaadi nói rằng việc mở rộng số căn cứ hải quân ở Papua có thể làm giảm các vụ vi phạm về luật hàng hải trong khu vực, đặc biệt là tình trạng đánh bắt cá trái phép.

Dù không có thông báo chính thức, song các nguồn tin tại chỗ nói rằng đây chính là căn cứ dành cho Hạm đội miền Đông, sẽ được chuyển đến từ Surabaya để nhường căn cứ tại đây cho Hạm đội miền Trung, dự kiến được thành lập trong năm nay hoặc năm 2014, tùy theo quyết định phê chuẩn của Tổng thống Indonesia đối với đề nghị cải tổ cơ cấu lực lượng Hải quân nước này./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục