Kazakhstan tổ chức diễn tập về gìn giữ hòa bình quốc tế

Tham gia cuộc diễn tập "Steppe Eagle 2016" có hơn 60 binh sỹ đến từ Mỹ và Anh cùng với các lực lượng gìn giữ hòa bình của Kazakhstan tại trung tâm huấn luyện Iliskiy.
Kazakhstan tổ chức diễn tập về gìn giữ hòa bình quốc tế ảnh 1Binh sỹ Kazakhstan tham gia cuộc diễn tập. (Nguồn: en.tengrinews.kz)

Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết giai đoạn một của cuộc diễn tập gìn giữ hòa bình quốc tế mang tên "Steppe Eagle 2016" (Đại bàng Thảo nguyên 2016) đã bắt đầu tại nước này ngày 11/4.

Tham gia cuộc diễn tập "Steppe Eagle 2016" có hơn 60 binh sỹ đến từ Mỹ và Anh cùng với các lực lượng gìn giữ hòa bình của Kazakhstan tại trung tâm huấn luyện Iliskiy gần thủ phủ Almaty.

Trong giai đoạn một của cuộc diễn tập, binh sỹ ba nước sẽ trao đổi kinh nghiệm về thông tin liên lạc, các hoạt động của các nhóm công binh và rà phá mìn, chăm sóc y tế và sơ tán cùng một số nội dung khác.

Giai đoạn hai sẽ được tổ chức ở Anh, với sự tham gia của khoảng 250 binh sỹ Kazakhstan.

Steppe Eagle - cuộc diễn tập thường niên từ năm 2003 - được tổ chức nhằm đánh giá khả năng của các binh sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình thực hiện những nhiệm vụ phức tạp như một phần của các lực lượng đa quốc gia và dưới sự chỉ huy thống nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục