Kẻ lừa hàng trăm tỷ đồng là nhân viên Prudential?

Bùi Thị Thu Hằng, kẻ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, được Công an Quảng Ninh khẳng định là nhân viên Prudential trong khi hãng này phủ nhận.
Rạng sáng 23/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã di lý cặp vợ chồng Bùi Thị Thu Hằng và Nguyễn Văn Hùng, đối tượng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng về Quảng Ninh để tiếp tục điều tra.

Cùng ngày, hãng bảo hiểm Prudential đã đưa ra thông cáo báo chí khẳng định rằng Hằng nguyên là đại lý của Prudential Việt Nam và đã cắt hợp đồng (song không nói rõ thời gian cắt hợp đồng là khi nào). Hằng hiện không phải là đại lý của Prudential Việt Nam.

Tuy nhiên, Văn phòng Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định Hằng là nhân viên đại lý bảo hiểm nhân thọ của Công ty Prudential, có trụ sở văn phòng tại số 102, Tô Hiến Thành, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 19/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt khẩn cấp để tạm giam đối với Bùi Thị Thu Hằng, 27 tuổi, trú tại tổ 16, khu 1, phường Bạch Đằng, Hạ Long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hằng huy động người dân đóng tiền vào các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential đã bị hủy để chờ đáo hạn rồi hưởng lãi gấp đôi sau 3 tháng. Với mức lợi nhuận quá cao mà Hằng đưa ra như chỉ cần đóng tiền bảo hiểm tiếp 1 tỷ đồng, sau 3 tháng sẽ có 500 triệu đồng tiền lãi, nhiều người dân cả tin đưa tiền cho Hằng.

Hiện số tiền chính xác mà Bùi Thị Thu Hằng đã lừa của người dân chưa được các cơ quan chức năng công bố.

Sau khi xác định bị can Bùi Thị Thu Hằng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc để tổ chức truy bắt. Đồng thời, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hùng (chồng của Hằng) có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của Hằng và đã cùng Hằng bỏ trốn.

Sáng 22/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Bùi Thị Thu Hằng và Nguyễn Văn Hùng đang trên đường chạy trốn tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan hoặc biết các hoạt động phạm tội của Bùi Thị Thu Hằng liên hệ với cơ quan này để cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp giải quyết vụ án./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục