Kêu gọi phiến quân Sudan đàm phán với chính phủ

Việt Nam yêu cầu các nhóm phiến quân, đặc biệt là "Phong trào vì Hòa bình và Công lý", nối lại đàm phán với Chính phủ Sudan.
Ngày 30/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp tham vấn về Phái bộ hỗn hợp của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi tại Darfur (UNAMID), miền Tây Sudan.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, đánh giá cao những đóng góp của UNAMID trong việc bảo vệ dân thường và hỗ trợ phân phối hàng cứu trợ nhân đạo tại Darfur.

Đại sứ ghi nhận sự phối hợp giữa UNAMID và Phái bộ của Liên hợp quốc tại Sudan (UNMIS) trong việc hỗ trợ Sudan trước thềm tổng tuyển cử tháng 4/2010, đồng thời ủng hộ cơ chế hợp tác ba bên giữa Chính phủ Sudan với Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU) trong việc triển khai UNAMID.

Đại sứ Lê Lương Minh bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công nhằm vào nhân viên Liên hợp quốc và UNAMID tại Darfur cũng như những căng thẳng trong quan hệ giữa Sudan và Chad.

Sau khi bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng bế tắc trong tiến trình hòa bình và chính trị ở Darfur do thái độ bất hợp tác của các nhóm phiến quân, Đại sứ yêu cầu các nhóm phiến quân, đặc biệt là "Phong trào vì Hòa bình và Công lý" (JEM), nối lại vô điều kiện các cuộc đàm phán nghiêm túc với Chính phủ Sudan.

Đại sứ Lê Lương Minh hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị tham vấn Doha từ ngày 17 đến 20/11, đồng thời ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Hòa giải viên Djibril Bassolé và các nước Lybia, Quatar và AU trong việc nối lại tiến trình hòa bình Darfur.

Đại sứ cũng ghi nhận những nỗ lực của nhóm chuyên gia cao cấp của AU trong việc lập báo cáo về Darfur và cho rằng báo cáo này là đóng góp quan trọng trong những nỗ lực của quốc tế và khu vực nhằm tìm giải pháp toàn diện cho xung đột Darfur đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài, hòa giải dân tộc và công lý cho người dân ở Darfur nói riêng và Sudan nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục