Khách hàng đầu tiên ở Hà Nội trúng Jackpot đã nhận gần 28 tỷ đồng

Vị khách hàng đầu tiên ở Hà Nội trúng giải Jackpot trị giá hơn 31 tỷ đồng đã được trao thưởng trong buổi lễ tổ chức chiều 15/2.
Khách hàng đầu tiên ở Hà Nội trúng Jackpot đã nhận gần 28 tỷ đồng ảnh 1Vị khách đầu tiên trúng Jackpot tại Hà Nội đã nhận giải trị giá hơn 31 tỷ đồng. (Ảnh: Vietlott)

Vị khách hàng đầu tiên ở Hà Nội trúng giải Jackpot trị giá hơn 31 tỷ đồng đã được trao thưởng trong buổi lễ tổ chức chiều 15/2.

Cụ thể, giải thưởng được trao cho ông Đ.T.P. Theo quy định Nhà nước, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 3,1 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Ông Đ.T.P đã nhận tiền giải thưởng với số tiền là gần 28 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản.

Buổi trao thưởng có sự chứng kiến của đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Deloitte Việt Nam…

Trước đó, đại diện Vietlott cho biết, vé trúng thưởng Jackpot có bộ số ‎02-06-10-13-20-28 được phát hành vào buổi chiều ngày 9/2 tại điểm bán hàng số 49 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên, vé có bộ số trùng với giải Jackpot được phát hành tại Hà Nội. Nếu tính cả khách hàng này, Vietlott đã tổ chức trao thưởng giải Jackpot cho tổng cộng 15 khách hàng trúng thưởng với tổng giá trị trúng thưởng là trên 822 tỷ đồng.

Vietlott hiện tại triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh, thành phố là: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Theo kế hoạch, năm 2017, Vietlott sẽ mở rộng triển khai kinh doanh theo phê duyệt của Bộ Tài chính, và tiến tới kinh doanh trên phạm vi toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục