Khen thưởng vệ sỹ cứu 3 người dưới hồ Xuân Hương

Công an thành phố Đà Lạt khen thưởng cho vệ sỹ trẻ Lê Văn Tùng vì đã có tinh thần dũng cảm cứu 3 người thoát chết ở hồ Xuân Hương.
Chiều 9/11, Công an thành phố Đà Lạt đã tuyên dương, trao thư khen của Giám đốc Công an tỉnh, giấy khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt cùng 8 triệu đồng tiền thưởng cho vệ sỹ trẻ Lê Văn Tùng vì đã có tinh thần dũng cảm cứu người.

Trước đó, tối 8/11, một vụ tai nạn hy hữu xảy ra khi xe ô tô 4 chỗ biển số 50Z – 8619 bị mất lái đâm liên tiếp vào ba chiếc xe máy đang đi trên đường.

Sau khi đâm nát ba chiếc xe máy, ô tô tiếp tục lấn sang bên kia đường rồi lao thẳng xuống lòng hồ Xuân Hương. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn nằm ngay khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt nên đã thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đến xem.

Trong khi hàng chục người khác đứng trên bờ nhìn chiếc ô tô chìm dần dưới hồ Xuân Hương (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) thì chàng thanh niên Lê Văn Tùng lại bất chấp nguy hiểm và cái lạnh, dũng cảm lao nhanh xuống nước kịp thời cứu ba người đàn ông thoát nạn trong gang tấc.

Tùng nhớ lại: “Khi xảy ra vụ tai nạn thì em đang có ca trực tại một quán cà phê gần đó. Nghe tiếng xe rơi xuống hồ, đoán chắc là có người ở trong nên em chạy ra hiện trường. Ra đến nơi em thấy có nhiều người đứng trên bờ, không ai dám nhảy xuống, nên em vội cởi áo khoác rồi lao xuống hồ”.

Khi Tùng lao xuống hồ thì cũng là lúc chiếc ô tô đã chìm hẳn, ba người đàn ông ở trong xe cũng đã bung cửa thoát được ra ngoài nhưng đang chới với giữa dòng nước lạnh.

Bằng khả năng phán đoán và kinh nghiệm nhiều lần cứu người đuối nước khi còn ở quê, Tùng nhanh nhẹn đẩy người gần nhất vào trong bờ, sau đó tiếp tục dìu người thứ hai đến gần chiếc xe ô tô để lấy chỗ đứng tạm.

 “Khi giúp hai người kia xong thì em thấy còn một người đã trôi cách chiếc xe khoảng hơn 10m, chìm chỉ còn bàn tay trên mặt nước nên em lấy đà bơi tới, lặn xuống đáy hồ rồi giậm đất đẩy người này trồi lên lấy hơi. Sau đó em dìu người này vào, khi cách bờ khoảng 2m thì có thêm người giúp em đưa nạn nhân lên” – Tùng kể lại.

Lê Văn Tùng (19 tuổi, quê Quảng Trị) hiện đang làm nhân viên của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Huynh.

Anh Nguyễn Xuân Thọ, Phó Giám đốc Công ty Đại Huynh, cho biết: "Tùng là một nhân viên tốt của công ty, làm việc rất chăm chỉ và tận tụy nên được khách hàng rất thích. Khi nhận được thông tin về việc em Tùng cứu người, công ty cũng đang có đề xuất khen thưởng cho Tùng về hành động dũng cảm này”./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục