Không chém được chồng, quay sang giết 2 mẹ con

Ngày 5/7, công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trịnh Văn Phương để điều tra, làm rõ vụ giết người dã man.
Ngày 5/7, công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Trịnh Văn Phương (sinh năm 1984, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ vụ giết người dã man.

Theo thông tin từ công an, chiều 4/7, Phương cùng với anh Trịnh Văn Nguyên (sinh năm 1980, trú tại thôn 4, Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước) và một số người bạn ở xã Đồng Nai tổ chức ăn nhậu tại khu vực thôn 4.

Khi rượu đã ngà ngà say, giữa Phương và anh Nguyên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn nên hai bên dừng lại. Ngay sau đó, anh Nguyên cũng bỏ ra về trước.

Không đánh được anh Nguyên, Phương tỏ ra tức tối. Đến khoảng 18 giờ 40 cùng ngày, khi mọi người vừa tàn tiệc ra về thì Phương cũng cầm dao đến nhà anh Nguyên nhằm mục đích “xử” bạn nhậu.

Khi vừa phát hiện Phương cầm dao xông vào nhà, anh Nguyên tung cửa sau bỏ chạy. Tưởng Phương sẽ bỏ ra về, ai ngờ khi vừa thấy Lê Thị Luyến (sinh năm 1981) vợ anh Nguyên và cháu Trịnh Đức Tiến (sinh năm 2003), con trai anh Nguyên đang ở trong nhà, Phương liền rút dao ra chém liên tiếp vào người chị Luyến và cháu Tiến khiến hai mẹ con tử vong.

Gây án xong, Phương bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an bắt gọn ngay sau đó.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục