Không có T-Mobile, AT&T quay ra… Leap Wireless

Nhà mạng AT&T đã tiến hành đàm phán với hãng viễn thông Leap Wireless trong vài tháng gần đây để bàn về khả năng thâu tóm.
Hãng tin Reuters vừa tiết lộ rằng nhà mạng AT&T đã tiến hành đàm phán với hãng viễn thông Leap Wireless trong vài tháng gần đây để bàn về khả năng thâu tóm.

Động thái nói trên là nỗ lực mới nhất của AT&T trong việc bổ sung thêm phổ không dây vào hệ thống, sau khi kế hoạch mua lại T-Mobile đã bị thất bại.

Reuters nói rằng mức độ đàm phán giữa AT&T và Leap đã đạt tới cỡ quan trọng đủ để Leap phải thuê ngân hàng tư vấn cho họ về khả năng “bán mình” cho nhà mạng lớn thứ hai nước Mỹ.

Tuy nhiên, tới giờ phút này thì chưa rõ các cuộc thảo luận của hai bên có đang tiếp tục diễn ra hay không.

Hiện nay, Leap Wireless đang giữ vị trí là nhà mạng lớn thứ bảy của Mỹ, với giá trị thị trường vào khoảng gần 400 triệu USD, cùng khoản nợ dài hạn 3,2 tỷ USD.

Thông tin “kết duyên” AT&T - Leap Wireless nói trên được đưa ra sau khi giới thạo tin vừa tiết lộ trước đó rằng hai nhà mạng T-Mobile và MetroPCS cũng đang tiến hành đàm phán để tiến tới một vụ sáp nhập./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục