Kiên Giang: Bão đã làm sập và tốc mái 300 căn nhà

Sau hơn 5 ngày chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão, toàn tỉnh Kiên Giang có gần 300 căn nhà bị sập và tốc mái, vụ lúa Hè Thu thiệt hại nặng.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Kiên Giang, do ảnh hưởng của hai cơn bão số 8 và số 9, mưa to kèm theo dông lốc mạnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang liên tiếp hơn năm ngày qua đã gây nhiều thiệt hại nhà cửa, tài sản của nhân dân.

Tính đến chiều 24/9, toàn tỉnh đã có 105 căn nhà bị sập, 189 căn nhà bị tốc mái, ba người bị thương nhẹ.

Các huyện U Minh Thượng, An Minh, Vĩnh Thuận, Hòn Đất, Tân Hiệp, Kiên Lương và huyện đảo Kiên Hải là những địa phương xuất hiện nhiều cơn dông lốc quét qua làm đổ sập, tốc mái nhà dân và chìm phương tiện khai thác thủy sản.

Hiện nay, tình hình thời tiết còn đang diễn biến phức tạp tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục làm thiệt hại nhà cửa, tài sản nhân dân và gây nhiều khó khăn, bất lợi cho thu hoạch lúa Hè Thu cuối vụ của nông dân.

Ngoài việc huy động các lực lượng tại chỗ nhanh chóng giúp những hộ dân bị thiệt hại dựng lại nhà cửa, hỗ trợ tiền cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, các địa phương trong tỉnh kêu gọi bà con nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó với thời tiết xấu đang giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão, xuất hiện nhiều cơn dông lốc, diễn biến phức tạp, khó lường.

Các hộ dân chằng chống lại nhà ở chắc chắn, di dời các hộ dân, nhất là phụ nữ, trẻ em, người già yếu đang ở trong nhà tạm, nguy cơ đổ sập cao vào nơi tránh trú an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các địa phương cần cập nhật thông tin dự báo thời tiết để nhân dân biết chủ động phòng tránh mưa bão./.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục