Kinh tế Mỹ vẫn dễ bị tổn thương trong năm 2012

Nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng nhanh hơn trong năm 2012 nếu đầu tàu này không bị chệch đường do những biến động tại châu Âu.
Theo kết quả khảo sát vừa công bố của hãng tin AP, nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng nhanh hơn trong năm 2012 nếu đầu tàu kinh tế thế giới này không bị chệch đường do những biến động tại châu Âu.

Cuộc khảo sát trên được tiến hành đối với hơn 30 nhà kinh tế tư nhân, doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế trong thời gian từ ngày 14-20/12 cho thấy, những người được hỏi ý kiến đều dự đoán kinh tế Mỹ sẽ đạt mức tăng trưởng 2,4% trong năm 2012 so với mức chưa tới 2% dự kiến đạt được trong năm 2011, với tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm từ 8,6% hiện nay.

Kinh tế Mỹ đang dần khép lại năm 2011 với những dấu hiệu khởi sắc, đó là ít nhất 100.000 việc làm mới đã được tạo ra trong năm tháng liên tiếp. Số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2008. Xu hướng này cho thấy tình trạng giãn thợ gần như chững lại và việc tuyển dụng nhân công có thể hồi phục.

Các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát dự đoán Mỹ sẽ tạo ra 177.000 việc làm/tháng cho đến khi tiến hành cuộc bầu cử năm 2012, so với mức trung bình 132.000 việc làm/tháng hiện nay.

Tuy nhiên, theo nhà kinh tế trưởng Dean Maki của Barclays Capital, kinh tế Mỹ vẫn dễ bị tổn thương trước những cú sốc từ bên ngoài. Mối đe dọa lớn là cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu có nguy cơ gây ra tình trạng đóng băng tín dụng toàn cầu như đã từng tác động tới Phố Wall hồi cuối năm 2008.

Ông Maki cho rằng, cú sốc đối với kinh tế Mỹ có thể sẽ không nguy hiểm như vậy nếu GDP của Mỹ có thể tăng trưởng với tốc độ hàng năm mạnh hơn, từ 4-5%. Nhưng nếu tốc độ tăng trưởng chỉ ở mức 2-3%, thì một cuộc khủng hoảng toàn cầu lớn có thể khiến việc tạo việc làm mới chững lại và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Theo các nhà kinh tế, ngoài châu Âu, những vấn đề ở những khu vực khác cũng có thể tác động tới kinh tế Mỹ trong năm 2012.

Sự bế tắc trong Quốc hội trước các cuộc bầu cử năm 2012 và những sự kiện toàn cầu không đoán trước được có thể sẽ khiến kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại.

Ba trong số nhà kinh tế hỏi ý kiến cho rằng, những căng thẳng hạt nhân gia tăng với Iran là một mối quan ngại. Thậm chí, nếu không có cú sốc bên ngoài, các nhà kinh tế dự đoán vẫn khó có thể tạo đủ việc làm trong năm 2012 do tăng trưởng dân số.

Các nhà kinh tế dự đoán, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ chững ở mức 8,4% khi các cử tri đi bỏ phiếu vào tháng 11/2012 so với mức 8,6% trong tháng 11/2011.

Trong số những người được hỏi, 56% nói rằng kinh tế Mỹ sẽ được hỗ trợ từ các chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

FED cho biết, họ có kế hoạch giữ tỷ lệ lãi suất ngắn hạn ở mức gần 0% tới ít nhất giữa năm 2013, nếu kinh tế vẫn còn yếu kém. FED cũng đã bắt đầu chiến dịch cố gắng giảm lãi suất cho vay cầm cố và các loại lãi suất dài hạn khác đến tháng 6/2012.

Những người tham gia cuộc khảo sát cũng cho rằng, kinh tế Mỹ đủ mạnh để chống đỡ nếu giá dầu tăng cao. Với mức gần 100 USD/thùng, giá dầu đã tăng 10% so với cách đây một năm. Chỉ có 2 người được hỏi nói giá dầu cao sẽ làm kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại rất nhiều.

Các nhà kinh tế dự đoán kinh tế châu Âu sẽ giảm 0,5% trong năm 2011 và rơi vào suy thoái. Châu Âu đang tăng trưởng chậm lại do các nước bị nợ nần cắt giảm chi tiêu, trong khi các ngân hàng bị ảnh hưởng cắt giảm cho vay.

Trong cuộc khảo sát này, 21 nhà kinh tế đã coi châu Âu là mối đe dọa đối với kinh tế Mỹ vào năm tới. Nhưng nhìn chung, các nhà kinh tế dự đoán chỉ 18% khả năng những rắc rối của châu Âu sẽ gây ra suy thoái ở Mỹ./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục