Ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

Các tỉnh phía Nam ký quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

Bản quy chế mới nhấn mạnh đến trách nhiệm thông báo, cập nhật, trao đổi thông tin về tai nạn, sự cố trên vùng biển quản lý và cùng nhau xác minh thông tin khi thông tin báo nạn, sự cố chưa rõ ràng.
Các tỉnh phía Nam ký quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chiều 4/3, tại thành phốVũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ đội Biên phòng 10 tỉnh, thành phố ven biển khu vực phía Nam từ Bình Thuận trở vào và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 (đóng tại thành phố Vũng Tàu) đã tổ chức sơ kết một năm công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển; đồng thời ký kết quy chế phối hợp với sự tham dự của Hải đội Biên phòng 18 (đóng tại thành phố Vũng Tàu) và Hải đoàn Biên phòng 28 (đóng tại Kiên Giang).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế, những việc chưa làm được trong năm qua, phân tích chỉ rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã xây dựng và cùng ký kết bản quy chế mới.

Bên cạnh nhiệm vụ của mỗi đơn vị, bản quy chế mới nhấn mạnh đến trách nhiệm thông báo, cập nhật, trao đổi thông tin về tai nạn, sự cố trên vùng biển quản lý và cùng nhau xác minh thông tin khi thông tin báo nạn, sự cố chưa rõ ràng.

Bên cạnh đó, vai trò của cơ quan chủ trì, chỉ huy hiện trường khi có nhiều lực lượng cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn cũng được quy định rõ trong quy chế mới.

Ngoài ra, các đơn vị cũng thống nhất sẽ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho nhau và cùng diễn tập để công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn được nhuần nhuyễn, đạt hiệu quả cao nhất.

Trong năm qua, các đơn vị đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 57 vụ gồm 56 phương tiện với 344 người gặp nạn trên biển; trong đó có 17 người nước ngoài trên hai phương tiện bị chìm.

Kết quả, đã cứu nạn thành công 299 thuyền viên, ngư dân và cứu hộ thành công sáu phương tiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục