Kỷ niệm 1.974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Lễ kỷ niệm 1.974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng đã diễn ra ngày mùng 6 Tết.

Sáng 5/2 (mùng 6 Tết), tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng năm 2014.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cùng đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc đã tới dự.

Phần lễ được tổ chức tế, lễ theo nghi thức truyền thống của địa phương do Ban quản lý di tích Đền thờ Hai Bà Trưng và xã Mê Linh phối hợp thực hiện. Các đại biểu và nhân dân còn được thưởng thức màn trống hội đặc sắc của đội trống Ban quản lý di tích Đền thờ Hai Bà Trưng thực hiện và trích đoạn chèo Vương nữ Mê Linh tái hiện cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng do Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo huyện Mê Linh đã ôn lại truyền thống yêu nước và tinh thần quật khởi của hai vị nữ anh hùng dân tộc giương cao ngọn cờ khởi nghĩa, kêu gọi hào kiệt bốn phương cùng nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi quân Nam Hán, giành độc lập cho dân tộc, đồng thời bày tỏ trách nhiệm lớn lao của các thế hệ con cháu Hai Bà Trưng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô Hà Nội trong thời đại mới.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh khẳng định năm 2014, huyện Mê Linh tiếp tục tu bổ, tôn tạo Đền thờ Hai Bà Trưng để thực sự trở thành một di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng quý giá của Thủ đô và cả nước, xứng đáng với công lao to lớn của Hai Bà Trưng. Hiện nay, huyện Mê Linh đang tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 2000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng và đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh khởi nghĩa Hai Bà Trưng là biểu tượng của ý chí hiên ngang và khí phách quật cường của dân tộc, thể hiện truyền thống yêu nước nồng nàn của phụ nữ Việt Nam.

Trước anh linh Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khẳng định: “Các tầng lớp phụ nữ Việt Nam nguyện noi gương, kế tục xứng đáng truyền thống quật cường của dân tộc Việt Nam, của Hai Bà và các anh hùng liệt sỹ nữ, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Hàng năm vào ngày mùng 6 tháng Giêng, ngày Hai Bà Trưng tế cờ khởi nghĩa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh long trọng tổ chức tế lễ để tỏ lòng tri ân, tôn kính đối với Hai Bà Trưng cùng lục bộ chư tướng của Hai Bà, cầu mong Hai Bà Trưng phù hộ cho Quốc thái, dân an. Ngay sau buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu đã làm lễ dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng.

Ngoài phần lễ, phần hội tổ chức tại ngoại vi Đền thờ Hai Bà Trưng với các trò chơi dân gian truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao sôi động phục vụ nhân dân vui hội như vật truyền thống, đánh đu, cờ người, kéo co, hát dân ca...

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 9/2 (tức ngày 10 tháng Giêng)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục