Làm giả con dấu Ủy ban nhân dân cấp huyện để lừa chạy việc

Tự quảng cáo mình có nhiều mối quan hệ có thể xin được việc làm ở các cơ quan Nhà nước, Tấm đã lừa đào, chiếm đoạt số tiền lên tới trên 1 tỷ đồng của bị hại.
Làm giả con dấu Ủy ban nhân dân cấp huyện để lừa chạy việc ảnh 1Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tấm (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Tự quảng cáo mình có nhiều mối quan hệ có thể xin được việc làm ở các cơ quan Nhà nước, Tấm đã lừa đào, chiếm đoạt số tiền lên tới trên 1 tỷ đồng của hàng chục người nhẹ dạ. Để tạo thêm niềm tin, thậm chí, đối tượng còn làm giả luôn cả con dấu và chữ ký của các quan chức Ủy ban nhân dân một số huyện tại Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Tấm (sinh năm 1986, là công nhân Trạm bơm La Làng, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Quá trình điều tra làm rõ, mặc dù chỉ là công nhân trạm bơm nhưng từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt, Tấm tự quảng cáo có nhiều quan hệ, có khả năng xin việc làm tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Hà Tây cũ.

Các bị hại, qua thông tin truyền tai đã gặp Tấm để nhờ vả xin cho con, cháu vào các vị trí làm việc tại một số cơ quan Nhà nước. Nắm bắt được tâm lý bị hại, Tấm đã hứa hẹn sẽ bố trí công việc phù hợp với trình độ, năng lực của từng người.

Tại cơ quan điều tra, Tấm khai nhận mình không có khả năng xin việc. Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài, đối tượng cùng với người tình là Hoàng Văn B. (sinh năm 1982, ở Lê Thanh, Mỹ Đức) đã tự phao tin có quan hệ để chạy việc. Tùy theo nhu cầu công việc và hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình, Tấm phát giá từ 100 triệu đến 200 triệu đồng/suất.

Đặc biệt, nhận hồ sơ xong, đối tượng sẽ lấy mẫu quyết định tuyển dụng của một số người đang làm việc tại các cơ quan để làm giả. Qua giám định các tờ quyết định tuyển dụng mà Tấm giao cho người bị hại, cơ quan giám định kết luận nữ quái này đã làm giả hình dấu và chữ ký lãnh đạo của 4 cơ quan: Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Oai, Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Bưu điện huyện Mỹ Đức. Tất cả các quyết định giả này được làm bằng phương pháp in màu kỹ thuật số.

Cho đến thời điểm hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ với thủ đoạn lừa đảo xin việc làm tại các cơ quan Nhà nước, Nguyễn Thị Thanh Tấm đã nhận tiền và chiếm đoạt của 11 trường hợp với tổng số tiền 1.250.000.000 đồng. Cơ quan điều tra đề nghị, những ai đã bị Nguyễn Thị Thanh Tấm lừa đảo, liên hệ điều tra viên Lê Duy Anh, Đội 10 PC46 Công an Hà Nội để giải quyết, điện thoại: 043.9396251./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục