Lần đầu tổ chức Diễn đàn Thanh niên Nga-ASEAN

Tại diễn đàn này, giới trẻ thảo luận về các chủ đề như ASEAN có ý nghĩa như thế nào đối với Nga, vai trò của Nga đối với ASEAN.
Theo Đài tiếng nói nước Nga, Diễn đàn Thanh niên Nga- ASEAN lần đầu tiên vừa diễn ra ở thủ đô Mátxcơva (Nga) với sự tham dự của đông đảo sinh viên, nghiên cứu sinh tại các trường đại học của Nga, người dân Nga và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Mục đích chính của diễn đàn là giới thiệu về hoạt động của tổ chức này, cùng trao đổi ý kiến về các vấn đề trong khu vực, nhằm thu hút giới trẻ Nga tích cực đóng góp vào công việc chung, phát triển quan hệ Nga-ASEAN lên tầm cao mới.

Tại diễn đàn này, giới trẻ đã thảo luận về các chủ đề chính như ASEAN có ý nghĩa như thế nào đối với Nga, vai trò của Nga đối với ASEAN, hướng phát triển mối quan hệ giữa Nga và ASEAN trong những năm tới.

Diễn đàn Thanh niên Nga-ASEAN tuy mới được tổ chức lần đầu, nhưng đã thành công rực rỡ. Giới trẻ Nga đã thể hiện sự quan tâm thực sự về các vấn đề khu vực và đề xuất các ý tưởng thiết thực, sáng tạo chứ không phải là những thính giả thụ động.

Tại diễn đàn, sinh viên có thể trực tiếp trao đổi với các chuyên gia. Hầu hết sinh viên chia sẻ rằng nhờ diễn đàn, họ đã trang bị thêm cho bản thân thêm nhiều kiến thức bổ ích về các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Giáo sư Victor Sumsky, Giám đốc Trung tâm ASEAN tại Đại học MGIMO, bày tỏ hy vọng diễn đàn quốc tế này sẽ giúp giới trẻ Nga bắt đầu khởi nghiệp ở lĩnh vực kinh doanh quốc tế, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Nga.

Trong khi đó, các bạn trẻ Đông Nam Á cho rằng Nga là nước có thể bảo đảm an ninh năng lượng, hạt nhân và quân sự trong khu vực của họ, là đối tác chính trong ngành công nghiệp dầu khí, hợp tác không gian. Thanh niên châu Á muốn có quan hệ gần gũi hơn với Nga, hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục