Lạng Sơn tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết

Theo Ban chỉ đạo 389 của Lạng Sơn, năm 2014 các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt giữ gần 4.000 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, tổng trị giá hàng hóa ước 66 tỷ VND.

Để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát tình hình buôn lậu, nhất là trong dịp Tết sắp tới, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trên khu vực biên giới, tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hải quan tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn biên giới, tập trung kiểm soát chặt các khu vực đường mòn, lối mở nơi có điều kiện, khả năng vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Đồng thời, nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường lực lượng đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu. 

Theo đó, lãnh đạo tỉnh đã giao các đơn vị liên quan chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch phối hợp đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trong địa bàn kiểm soát hải quan; đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới đường bộ, đường sắt, không để các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận, đặc biệt chú ý các hành vi gian lận trong khai báo, lợi dụng chính sách cư dân biên giới… 

Trong khu vực nội địa, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo lực lượng công an thực hiện các chuyên đề, chuyên án đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đánh trúng các đối tượng chủ “đầu nậu”, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu; xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại... 

Tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh trái phép, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; đảm bảo ổn định thị trường, giá cả các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2015. 

Tỉnh cũng yêu cầu Cục thuế tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cơ sở thường xuyên cung cấp hóa đơn thu gom hàng hóa cư dân biên giới, tránh việc lợi dụng hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu; phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm.

Các huyện, thành phố, đặc biệt là các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn phối hợp triển khai đồng bộ các phương án chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh trái phép trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu, hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu... 

Thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do đó tình hình buôn lậu đã được kiểm soát và giảm.

Tuy nhiên, do việc chủ hàng nâng mức chi phí cho người mang vác thuê dẫn đến hoạt động buôn lậu tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những diễn biến mới, đối tượng buôn lậu có dấu hiệu tăng, lợi dụng chính sách cư dân biên giới; chuyển hướng vận chuyển hàng lậu qua các khu vực xã biên giới tại các điểm chưa có đường mòn, khó khăn về địa hình… 

Theo Ban chỉ đạo 389 của Lạng Sơn, năm 2014 các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt giữ gần 4.000 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng lậu, hàng cấm, hàng giả với tổng trị giá hàng hóa ước tính hoảng trên 66 tỷ đồng; khởi tố 287 vụ với 422 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy và pháo nổ.../. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục