Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các địa phương

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã về thăm và chúc Tết thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.
Sáng 30/1, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã về thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng nhân dịp Tết cổ truyền và đón Xuân Tân Mão.

Thay mặt các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Tô Huy Rứa gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thành phố Cảng, đồng thời biểu dương những cố gắng của các cấp, các ngành cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân thành phố đã nỗ lực xây dựng thành phố phát triển tiến bộ về mọi mặt trong thời gian qua.

Ông mong muốn Hải Phòng phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế để có sự bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội 14 Đảng bộ thành phố đề ra, góp sức cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Thành phố cần tập trung thúc đẩy nhanh các công trình trọng điểm như cảng nước sâu quốc tế tại Lạch Huyện, đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, dự án sân bay quốc tế tại Tiên Lãng...

Ông Tô Huy Rứa cũng lưu ý Đảng bộ cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm, đủ sức đảm đương nhiệm vụ và chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là người nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa...

Nhân dịp này, ông Tô Huy Rứa đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, công chức Cục Hải quan Hải Phòng; thăm và chúc Tết ông Nguyễn Văn Sơn, thương binh hạng 1/4, ở tại nhà số 262 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền; ông Bùi Đức Minh, thương binh hạng 1/4, hiện là Giám đốc Xí nghiệp tập thể thương binh Đoàn Sao Vàng, ở tại số nhà 102 đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng.

Cùng ngày, ông Tô Huy Rứa đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển mạnh mẽ, bền vững trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của Quảng Ninh, ông Tô Huy Rứa mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp và Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI, đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững.

Tỉnh cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của một tỉnh nằm trong vùng động lực phát triển kinh tế Bắc Bộ, đồng thời đề ra nhiều giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; động viên các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Tô Huy Rứa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh bước sang năm Tân Mão gặt hái thêm nhiều thành công mới, tiếp tục nỗ lực sớm đưa Quảng Ninh cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2015.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh phải đặc biệt quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm và yên vui, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh.

Nhân dịp này, ông Tô Huy Rứa đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty Tuyển than Hòn Gai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Bà Mẹ Việt nam anh hùng Trần Thị Tẻo ở tổ 3, khu 9, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

Ngày 30/1, thăm và chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá cao, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân Vĩnh Long đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và năm 2010; đồng thời chỉ đạo Vĩnh Long cần sớm có các giải pháp cụ thể, thích hợp để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt các cán bộ chủ chốt của Vĩnh Long, ông Lê Thanh Hải khẳng định thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ qua và đặc biệt là năm 2010 khá toàn diện, với 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng GDP, GDP bình quân đầu người, thu ngân sách... đều vượt cao so với kế hoạch.

Ông Lê Thanh Hải cho rằng bước sang năm 2011 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Vì vậy, Đảng bộ Vĩnh Long cần tổ chức quán triệt và khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh ngay từ tháng đầu năm, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn và bảo vệ môi trường.

Ông cũng nhắc nhở địa phương cần quan tâm đúng mức nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, lao động có tay nghề để giảm nhanh tỷ lệ lao động trong nông nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Lê Thanh Hải yêu cầu tỉnh cần quan tâm làm tốt công tác cán bộ; chuẩn bị nhân sự và tổ chức tốt công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục