Lào Cai: Đồ chơi truyền thống lên ngôi trong dịp Tết Trung Thu

Người dân Lào Cai gần như tẩy chay các đồ chơi Trung Quốc và tìm đến đồ chơi truyền thống dân gian để mang đến niềm vui lành mạnh cho con trẻ trong dịp Tết Trung Thu.
Lào Cai: Đồ chơi truyền thống lên ngôi trong dịp Tết Trung Thu ảnh 1Đồ chơi truyền thống lên ngôi trong dịp Tết Trung Thu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Lo ngại về các chất độc hại có trong đồ chơi "made in China," người dân Lào Cai gần như đã tẩy chay loại hàng này, thay vào đó, họ tìm đến đồ chơi truyền thống dân gian để mang đến niềm vui lành mạnh cho con trẻ trong dịp Tết Trung Thu năm nay.

Ngã ba chợ Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, những năm trước là nơi tràn ngập đồ chơi Trung Thu "made in China" không chỉ trong dịp Tết Trung Thu. Tuy nhiên năm nay, càng gần đến ngày Trung Thu nơi này càng vắng khách hỏi mua.

"Đồ Việt Nam năm nay bán chạy hơn đồ Trung Quốc," bà chủ Nguyễn Thị Lý vừa lý giải vừa ngáp ngắn dài.

Những thông tin về đồ chơi Trung Quốc chứa những chất gây hại sức khỏe chính là lý do khiến các bậc phụ huynh và các bạn trẻ tẩy chay đồ chơi Trung Quốc và chọn mua đồ chơi truyền thống của Việt Nam.

Dọc đường Hoàng Liên - tuyến phố thương mại chính của thành phố - không khí Trung Thu tràn ngập bởi một loạt đèn ông sao "khủng" cỡ từ 1,5-2m. Cửa hàng Phan Phương chuyên làm đồ chơi Trung Thu tọa lạc trên con phố này đã không nhận đặt hàng làm đèn Trung Thu từ vài ngày trước do "quá tải." Tại đây, đèn Trung Thu cỡ lớn giá dao động từ khoảng 250.000-350.000, chủ yếu do các trường học hay tổ dân phố, cơ quan đặt mua để tổ chức Trung Thu cho trẻ.

Nhiều chủ hàng ở đây cho biết, năm nay, các loại đồ chơi Trung Thu truyền thống do các làng nghề Việt Nam sản xuất như mặt nạ ông địa, đèn ông sao, đèn trang trí, trống cơm, trống quân…, đã thu hút sự quan tâm nhiều hơn của khách hàng.

Đèn ông sao có giá từ 5.000-15.000 đồng/chiếc là mặt hàng dễ bán nhất trong dịp này vì không chỉ cầm chơi mà còn có thể dùng để trang trí.

Kế đến là các loại trống quân, đầu sư tử bằng giấy bồi cỡ nhỏ giá từ 50.000-80.000 đồng/chiếc là lựa chọn của nhiều trẻ khi tổ chức các chương trình vui Trung Thu tập thể.

Bà Phương, chủ cửa hàng Phan Phương, cho biết: "Khách hàng hỏi mua đồ chơi truyền thống rậm rịch từ cách đây cả tuần. Cao điểm có ngày cửa hàng bán tới gần trăm chiếc đèn các loại."

Chị Mai Hiên, cán bộ Sở Y tế tỉnh Lào Cai bộc bạch: "Giá đồ chơi Trung Quốc không hề rẻ mà lại tiềm ẩn ảnh hưởng sức khỏe của trẻ em. Trung Thu năm nay, gia đình tôi chỉ chọn đồ chơi thủ công của Việt Nam."

Gia đình ông Bùi Văn An (phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) thì năm nào cũng có lệ mua đồ về cùng các con tự làm.

Theo ông An, mỗi món đồ truyền thống như đèn kéo quân, đèn cù..., là một câu chuyện giáo dục con trẻ gắn với những điển cố, điển tích. "Đó là cách để cảm nhận và hiểu thêm về nét văn hóa truyền thống trong ngày Tết Trung Thu của người Việt," ông chia sẻ.

Nhắc tới ngày Tết Trung Thu truyền thống không thể không kể tới Đêm hội hoa đăng được tổ chức thường niên tại Sa Pa hàng chục năm nay. Được khôi phục từ năm 2000, lễ hội đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nhân dân các dân tộc huyện Sa Pa mỗi dịp Tết Trung Thu.

Đêm hội hoa đăng Sa Pa được địa phương tổ chức theo hướng xã hội hóa. Với vẻ đẹp lung linh, rực rỡ và đầy tính nhân văn, đêm hội mang tính giáo dục cao được chuyển tải từ những chiếc đèn lồng cỡ lớn với nhiều hình dạng do các nghệ nhân nơi đây sáng tạo nên.

Trung Thu năm 2013, gần 50 chiếc đèn lồng “khủng” trang trí hấp dẫn mô phỏng hình đỉnh núi Fansipan - "Nóc nhà Việt Nam" hình cây thông samu nét đặc trưng vùng núi cao Tây Bắc, hình Nhà thờ đá cổ biểu tượng hình ảnh du lịch Sa Pa cùng hình các con vật thân quen trong các câu chuyện cổ tích thế giới và Việt Nam... Tất cả là sản phẩm do người dân thị trấn Sa Pa cùng các em học sinh tạo nên.

Theo ông Trần Mạnh Hảo, Bí thư thị trấn Sa Pa, Đêm hội hoa đăng Sa Pa năm nay được tổ chức vào tối thứ Bảy ngày 6/9, thu hút hàng vạn lượt khách du lịch.

Lễ hội hoa đăng rực rỡ với 55 đèn đến từ các tổ dân phố và các trường học trên địa bàn thị trấn. Kích thước của các đèn được quy định có chiều cao không quá 1,8m, chiều dài không quá 3,5m. Có thể làm đèn đơn hoặc kép với yêu cầu đa dạng về thể loại và thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục