Lào lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên diện rộng

Bộ Y tế Lào cho biết, ca mới tử vong do COVID-19 tại nước này là một người đàn ông 66 tuổi ở thủ đô Vientiane có bệnh lý về thận, xương khớp; bệnh chuyển nặng nhanh và không qua khỏi.
Lào lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên diện rộng ảnh 1Một tuyến phố bị phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Bộ Y tế Lào ngày 23/10 cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 467 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca tử vong.

Thông báo của Bộ Y tế Lào nêu rõ trong số các ca mắc mới có tới 449 ca lây nhiễm trong cộng đồng ghi nhận tại 10 tỉnh, thành; còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Thủ đô Vientiane tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh khi ghi nhận 232 ca mắc mới trong một ngày, theo đó 216 bản tại 9 quận được quy định là vùng đỏ.

Bộ Y tế Lào cũng cho biết, ca mới tử vong do COVID-19 tại nước này là một người đàn ông 66 tuổi ở thủ đô Vientiane có bệnh lý về thận, xương khớp; bệnh chuyển nặng nhanh và không qua khỏi. Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 34.985 ca, trong đó có 50 ca tử vong.

[Campuchia mở cửa toàn bộ trường học, dịch bệnh tại Lào vẫn phức tạp]

Trước tình hình trên, Bộ Y tế Lào yêu cầu các địa phương khẩn trương truy vết người tiếp xúc gần với các ca lây nhiễm cộng đồng gần đây nhằm nỗ lực giảm nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Hiện cơ quan chức năng đang tăng cường phun khử trùng tại các địa điểm có liên quan đến ca mắc COVID-19.

Bộ Y tế Lào cũng kêu gọi người dân có triệu chứng nghi ngờ hoặc từng tiếp xúc với ca mắc COVID-19 cần khẩn trương đi lấy mẫu xét nghiệm tại các cơ sở y tế hoặc liên hệ với các nhóm xét nghiệm lưu động ở các khu vực đang có lây nhiễm cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục