Lễ hội đèn lồng mừng đại lễ Phật đản ở Hàn Quốc

Điểm nhấn của lễ hội là lễ rước đèn lồng với sự tham gia của các tín đồ phật tử với khoảng hơn 100 nghìn chiếc đèn lồng hoa.
Yeondeunghoe - Lễ hội đèn lồng hoa Sen mừng ngày Phật Đản xuất hiện ở "xứ sở kim chi" từ Triều đại Goryeo (918-1392) đã diễn ra trong 3 ngày (từ 18-20/5) ở trung tâm thủ đô Seoul. Điểm nhấn của lễ hội là lễ rước đèn lồng với sự tham gia của các tín đồ phật tử trong và ngoài nước với khoảng hơn 100 nghìn chiếc đèn lồng hoa Sen các loại tiêu biểu cho nét văn hóa tín ngưỡng đạo Phật của Hàn Quốc, Tây Tạng, Mông Cổ và các quốc gia Đông Nam Á khác. Các tín đồ phật tử tham gia lễ hội mặc các trang phục truyền thống của Hàn Quốc (có cả hanbok) vừa tham gia diễu hành vừa nhảy múa, ca hát theo nhạc. Hồi tháng trước, chính phủ Hàn Quốc đã đưa lễ hội Yeondeunghoe vào Hồ sơ “Di sản văn hóa phi vật thể thứ 122” của nước này và đang chuẩn bị đệ trình lên UNESCO trong thời gian tới. Hình ảnh về lễ hội:
Lễ hội đèn lồng mừng đại lễ Phật đản ở Hàn Quốc ảnh 1

Lễ hội đèn lồng mừng đại lễ Phật đản ở Hàn Quốc ảnh 2

Lễ hội đèn lồng mừng đại lễ Phật đản ở Hàn Quốc ảnh 3

 Xem chi tiết bộ ảnh tại đây
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục