Lễ hội hoa phượng đỏ sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc

Lễ hội hoa phượng đỏ lần thứ 3 là sự kiện tổ chức thường niên, diễn ra trong ba ngày (từ 9-11/54), chủ yếu tại dải khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng.
Lễ hội hoa phượng đỏ sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc ảnh 1Một góc Cát Bà. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

"Hải Phòng trong sắc màu hoa phượng đỏ" là chủ đề chính, xuyên suốt trong Lễ hội hoa phượng đỏ lần thứ 3-Hải Phòng 2014.

Thông tin này được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết tại buổi họp báo giới thiệu lễ hội này và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà, chiều 22/4.

Lễ hội hoa phượng đỏ lần thứ 3 là sự kiện tổ chức thường niên, diễn ra trong ba ngày (từ 9-11/54), chủ yếu tại dải khu vực trung tâm thành phố. Đêm hội "Hải Phòng trong sắc màu hoa phượng đỏ" là điểm nhấn được tổ chức vào tối 10/5 tại quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng.

Cùng với đó là các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh Cát Bà, các di sản Việt Nam, hội chợ du lịch-thương mại-ẩm thực, hội thi đua thuyền trải, trưng bày và diễu hành xe môtô, xe đạp cổ, thí điểm xe điện phục vụ nhân dân và du khách tại dải trung tâm thành phố, khai trương điểm hỗ trợ khách du lịch, khai trương tuyến du lịch Hải Phòng-Bạch Long Vĩ.

Lê hội lần này được tổ chức gắn liền với Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà, kỷ niệm 59 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13/5). Đây là dịp để Hải Phòng quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của thành phố với bạn bè quốc tế; thúc đẩy đa dạng văn hóa và nâng cao hoạt động xúc tiến du lịch, chất lượng các sản phẩm du lịch.

Lễ hội còn là cơ hội để Hải Phòng tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh học của quần đảo Cát Bà..., góp phần đẩy nhanh quá trình vận động đề cử UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới trong năm 2014.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Đoàn Duy Linh cho hay với sự chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất (khoảng 300 khách sạn, nhà nghỉ) đến nguồn nhân lực du lịch và các phần việc khác, Hải Phòng đã và đang xây dựng hình ảnh của một thành phố thân thiện, văn minh, lịch thiệp, sẵn sàng chào đón bạn bè, du khách trong nước và quốc tế đến thăm quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục