Liên minh châu Âu có thể áp đặt thêm biện pháp trừng phạt Nga

Bà Mogherini khẳng định EU có thể tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong khi tìm cách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Ukraine.
Liên minh châu Âu có thể áp đặt thêm biện pháp trừng phạt Nga ảnh 1Bà Federica Mogherini . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini ngày 6/11 đã chỉ trích cuộc bầu cử do lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine tổ chức, cho rằng đây hoạt động là “bất hợp pháp và không chính đáng."

Bà Mogherini cũng khẳng định EU có thể tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong khi tìm cách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Ukraine.

Phát biểu khi đang ở thăm Warsaw (Ba Lan), bà Mogherini nói: “Vấn đề trừng phạt (Nga) luôn được đặt trên bàn." Bà Mogherini nhấn mạnh rằng mọi quyết định được đưa ra đều sẽ phản ánh ý nguyện của tất cả 28 nước thành viên EU.

Bà Mogherini cho biết thêm cái gọi là các cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine hôm 2/11 vừa qua, mà phía Nga ca ngợi, là “một dấu hiệu rất tiêu cực."

Hội nghị các ngoại trưởng của EU diễn ra vào ngày 17/11 tới sẽ thảo luận chiến lược của EU đối với Nga và Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục