Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản tập trận

Tham gia vào cuộc tập trận năm nay có khoảng 2.400 quân nhân, 80 xe tăng và xe bọc thép, 30 máy bay và khoảng 80 pháo và tên lửa.
Lực lượng phòng vệ trên bộ của Nhật Bản (GSDF) ngày 23/8 đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên "Sức mạnh hỏa lực 2011 ở Phú Sỹ".

Cuộc tập trận diễn ra tại chân núi Phú Sỹ ở thành phố Gotenba, cách thủ đô Tokyo 100km về phía Tây.

Tham gia tập trận có khoảng 2.400 quân nhân, 80 xe tăng và xe bọc thép, 30 máy bay trong đó có trực thăng chiến đấu AH-1S "Cobra" và trực thăng vận tải CH-47J "Chinook" và khoảng 80 pháo và tên lửa.

Cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 28/8.

Cuộc tập trận này được tiến hành lần đầu tiên vào năm 1961, từ đó đến nay đã trở thành hoạt động thường niên và công khai vào mùa Hè, thu hút hàng nghìn khán giả mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục